Hà Nội:

Giải cứu một bé gái bị bắt làm con tin

Giải cứu một bé gái bị bắt làm con tin
TPO - Sáng nay, 16/1, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm CA TP Hà Nội phối hợp CA quận Cầu Giấy đã giải cứu thành công một bé gái bị bắt làm con tin.
Giải cứu một bé gái bị bắt làm con tin ảnh 1

Đối tượng Khổng Tuấn Linh và tang vật bị thu giữ

Khoảng 22 giờ ngày 15/12, Khổng Tuấn Linh (SN 1988 trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang), đến quán Internet 56 ngõ 43 Trung Kính, Cầu Giấy, chơi Game đến 7h sáng 16/1/2008.

Nhân viên quán Internet là chị Nguyễn Thúy Hồng (SN 1987), ở Cáp Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá, yêu cầu thanh toán tiền nhưng bị Linh dùng dao khống chế. Tiếp đó hắn đẩy ngã chị Hồng và bỏ chạy ra đường.

Đến nhà số 8B ngách 43/10/3 tổ 2, phường Trung Hoà, hắn dùng dao khống chế chủ nhà là  bà Nguyễn Thị Pha (SN 1961), bắt bà đi lên gác và yêu cầu đưa 1 triệu đồng.

Khi phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng CA quận Cầu Giấy có mặt tại hiện trường, tên Linh uy hiếp con gái bà Pha là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1995) đòi CA cấp cho 1 xe taxi.

Trong khi hắn đang khống chế bé Huyền đưa ra khỏi nhà thì bị CA quật ngã khi chưa kịp bước lên taxi và giải cứu bé Huyền an toàn.

-------------------

* Thông tin chi tiết mời các bạn đón đọc trên số báo Tiền phong ra ngày mai, 17/1/2008.

MỚI - NÓNG