‘Giải cứu’ Juventus, Ronaldo thiết lập cột mốc khủng

Cristiano Ronaldo lập cú đúp "giải cứu" Juventus.
Cristiano Ronaldo lập cú đúp "giải cứu" Juventus.
TPO - Lập cú đúp giúp Juventus thoát thua trước AS Roma trong thế thiếu người, Cristiano Ronaldo đã chính thức cán mốc 450 bàn tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Vòng 2 Serie A 2020-2021, Juventus có chuyến làm khách tới sân Olimpico của AS Roma. Trước một chủ nhà đầy quyết tâm, đội khách đã bị dẫn trước khi Jordan Veretout thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 31. Phải đến phút 44, Cristiano Ronaldo mới gỡ hòa cho nhà ĐKVĐ Serie A cũng trên chấm 11m. Tuy nhiên, thế cân bằng chỉ duy trì được đúng 1 phút. Phút 45, Jordan Veretout lại lên tiếng để giúp AS Roma vượt lên dẫn 2-1.

Kịch tính được đẩy lên ở hiệp 2. Phút 62, Adrien Rabiot phải nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Trong thế thiếu người, Juventus liên tục bị ép sân và tưởng như họ sẽ phải ra về với thất bại thì một lần nữa Cristiano Ronaldo lại lên tiếng để giải nguy. Phút 69, chân sút người Bồ Đào Nha hoàn tất cú đúp cho riêng mình, cân bằng tỷ số 2-2 và giúp “Lão bà thành Turin” có 1 điểm quý giá tại sân Olimpico.

Với cú đúp vào lưới AS Roma, Ronaldo chính thức cán mốc 450 bàn tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nếu tính cả 3 bàn thắng hồi còn khoác áo Sporting Lisbon ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, anh hiện đã có 453 bàn tại các giải VĐQG châu Âu. Còn nếu tính tất cả các giải đấu, qua 854 trận, CR7 đã có 641 bàn. Riêng ở cấp độ ĐTQG Bồ Đào Nha, Ronaldo ra sân 165 trận và ghi 101 bàn.

Chứng kiến Ronaldo tỏa sáng để “giải cứu” Juve, HLV Andrea Pirlo đã tấm tắc khen ngợi: "Roma đã có một trận đấu hay. Nhưng màn trình diễn tuyệt vời của Ronaldo đã giúp Juventus thoát thua. Cậu ấy đang đạt phong độ rất cao ở đầu mùa giải mới và tôi hy vọng cậu ấy sẽ duy trì phong độ đó trong nhiều trận đấu tới. Ronaldo thực sự là một nhà vô địch và không gì có thể ngăn cậu ấy ghi bàn".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.