Giải cứu 4 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Giải cứu 4 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc
TPO - Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Lô Thị Hợi (SN 1995), trú tại bản Canh Khịt, thuộc xã Yên Hòa và Vi Thị Pồn (SN 1988), trú tại bản Đình Tài, xã Xiềng My (huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội buôn bán người.

Trước đó, ngày 2/10, tại khu vực phường Quán Bàu, TP Vinh, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đội CSGT 1-46 thuộc Phòng CSGT Đường bộ đường sắt Công an Nghệ An, đã giải cứu thành công bốn nạn nhân, gồm:  Lang Thị H (SN 1988), Hà Thị Y (SN 1994) trú tại bản Đình Tài, Bùi Thị T (SN 1979) trú tại bản Phảy (xã Xiềng My và Lô Thị N (SN 1986) trú tài bản Sơn Hà, xã Tam Quang thuộc huyện Tương Dương).

Những người này bị Hợi và Pồn dụ dỗ rồi lừa bán sang Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi đưa được các nạn nhân sang Trung Quốc hai đối tượng nêu trên sẽ bán họ cho một người Việt Nam tên Hoa, rồi Hoa bán tiếp cho người Trung Quốc với giá từ 6 – 8 vạn nhân dân tệ (180 - 240 triệu đồng/người).

Bốn nạn nhân đã được trao trả về địa phương và cơ quan cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG