Giải cứu 100 tấn gừng cho người dân Xín Mần

Giải cứu 100 tấn gừng cho người dân Xín Mần
TP - Với khẩu hiệu “Mua cân gừng - Xín Mần thêm mừng đón Tết”, Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Giang, Huyện Đoàn Xín Mần, phát động chương trình Giải cứu 100 tấn gừng Xín Mần.

Đầu năm 2016, cây gừng núi Xín Mần được đưa vào trồng và coi là cây thoát nghèo cho bà con dân tộc. Nhưng cuối năm, bà con nông dân mất ăn, mất ngủ trên đống gừng đầy ắp. Anh Thèn Văn Quân, Bí thư Huyện Đoàn Xín Mần cho biết, tổng sản lượng gừng của Xín Mần năm 2016 là hơn 240 tấn. Thời gian qua, Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn và các cấp chính quyền đã chung tay giải cứu, tiêu thụ được khoảng 100 tấn. “Thị trường tiêu thụ sản phẩm gừng phụ thuộc chủ yếu thương lái Trung Quốc, nên khi họ ngừng mua hàng dẫn đến ế ẩm. Hiện còn hơn 100 tấn gừng, sức tiêu thụ ngày càng giảm, thương lái chèn ép, gừng để lâu xuống nước mọc cây không bán được, bà con lo sẽ không có Tết”, Anh Quân nói.

Chia sẻ với bà con Xín Mần, Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Giang, Huyện Đoàn Xín Mần, phát động chương trình Giải cứu 100 tấn gừng Xín Mần, với giá bán 10.000đồng/kg. “Chúng tôi mong sự quan tâm hưởng ứng của các CLB tình nguyện và các bạn ĐVTN nhằm chia sẻ và giới thiệu để nhiều người biết và mua gừng ủng hộ, đặc biệt có doanh nghiệp tiêu thụ giúp bà con có cái tết ấm áp, đủ đầy hơn”, Anh Vũ Minh Thảo, Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn nói.

Địa điểm mua gừng ủng hộ: Trụ sở cơ quan T.Ư Đoàn, 62 Bà Triệu, Hà Nội (Số điện thoại, Hạnh: 0975.343.688; Loan: 0978.909.070); Số nhà 23A/C1, Tổ 48, Khu Tập thể Bệnh viện 198 Bộ Công an, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (Số điện thoại Thủy: 0902.144.688).

MỚI - NÓNG