Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022 tưng bừng ngày khai mạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 06/08, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc và hai trận đấu của lượt trận đầu tiên giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022.
Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022 tưng bừng ngày khai mạc ảnh 1

Trong lời tuyên bố khai mạc, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký LĐBĐVN, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: “Bước sang năm tổ chức thứ tư, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia đã trở thành giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia do LĐBĐVN tổ chức.

Giải đấu cũng có thể coi là bước tạo đà cho các đội bóng chuẩn bị hướng tới Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia sẽ khởi tranh vào đầu tháng 9 tới đây. LĐBĐ Việt Nam hi vọng, với sự chuẩn bị chu đáo và mục tiêu cụ thể của các đội, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022 sẽ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, tạo nên cuộc đua tranh đầy sôi động và fair-play”.

Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2022 tưng bừng ngày khai mạc ảnh 2
Ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký LĐBĐVN, Trưởng ban tổ chức giải tặng hoa tổ trọng tài. (Ảnh: VFF)

Ngay sau đó là trận đấu khai màn giữa ứng viên nặng ký cho chức vô địch TP Hồ Chí Minh I và Phong Phú Hà Nam II. Bằng đội hình dự bị TP.HCM I vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ với 2 bàn thắng của Phan Thị Trang và Trần Thị Thu Thảo. Chỉ thời tiết mưa kéo dài làm ảnh hưởng đến cách chơi tấn công mới ngăn cản các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi không gia tăng tỷ số. Dù sao chiến thắng 2-0 vẫn tạo nên khởi đầu thuận lợi cho TP.HCM I, đội đặt mục tiêu lên ngôi vô địch lần thứ 3 ở đấu trường Cúp Quốc gia.

Cũng trong ngày, Thái Nguyên T&T đã đánh bại Hà Nội II với tỷ số 2-0 trong một trận đấu sôi nổi và có phần kịch tính hơn bất chấp trời mưa nặng hạt trong phần lớn thời gian.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.