Có 22 kết quả :

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Marathon 2021 chúc mừng ông Nguyễn Văn Phúc - vận động viên lớn tuổi nhất hoàn thành cự ly 42,195km của giải. Ảnh: Dương Triều.

VĐV lớn tuổi nhất chinh phục cự ly full marathon

TPO - Ông Nguyễn Văn Phúc (69 tuổi) là vận động viên lớn tuổi nhất chinh phục cự ly marathon (42,195km) tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Ông hoàn thành đường đua với thời gian 5 tiếng 10 phút.
Dâng trào cảm xúc cán đích đường đua 'Giấc mơ đại ngàn'

Dâng trào cảm xúc cán đích đường đua 'Giấc mơ đại ngàn'

TPO - Cung đường đua Tiền Phong Marathon 2021 có chủ đề "Giấc mơ đại ngàn" ở phố núi Pleiku tuyệt đẹp khi xuyên qua những vườn cà phê, cánh đồng chè..., nhưng cũng không kém phần thử thách với điệp trùng dốc và nắng gió cao nguyên. Những mét cuối chặng đua và trước mặt là vạch đích luôn khiến các vận động viên dâng trào cảm xúc.
Ông Vũ Văn Thắng cùng vợ sẽ là cùng thi tài trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2021. Ảnh: Xuân Tùng

Ký ức tuổi thơ trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2021

Vợ chồng ông Vũ Văn Thắng, người con của TP. Pleiku, thử sức ở cự ly 10km của Giải Vô địch Quốc gia và cự ly dài Báo Tiền Phong năm 2021 ở phố núi Pleiku, Gia Lai. Ông Thắng tin rằng, đường chạy trập trùng dốc, nắng gió và tiếng cồng chiêng cổ vũ sẽ gợi lại ký ức tuổi thơ và là động lực để hoàn thành cự ly đăng ký.
Nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu tại chương trình khai mạc

Tiền Phong Marathon hòa mình hành động vì một tương lai xanh

TPO - Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 - năm 2021 là nơi thông điệp “Giấc mơ đại ngàn” sẽ tiếp nối lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Vì một Việt Nam xanh”, nơi chúng ta cùng hòa mình hành động vì một tương lai xanh của đất nước. Những cung đường chạy đẹp như mơ với sắc cờ rực rỡ, bản sắc văn hóa đa dạng, lịch sử hào hùng, con người hồn hậu sẽ ghi dấu ấn với mỗi vận động viên và du khách trong và ngoài nước.
Vang vọng thanh âm đại ngàn từ quảng trường Đại Đoàn Kết

Vang vọng thanh âm đại ngàn từ quảng trường Đại Đoàn Kết

TPO - Quảng trường Đại Đoàn Kết (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) vang vọng thanh âm trầm hùng của tiếng cồng tiếng chiêng và rực rỡ sắc màu trang phục truyền thống đồng bào dân tộc nơi đại ngàn Tây Nguyên. Thanh âm đại ngàn được tấu lên để cổ vũ, khích lệ các vận động viên hoàn thành xuất sắc cự ly đã đăng ký trên đường chạy Tiền Phong Marathon lần thứ 62 trong sáng 28/3.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cầu thủ HAGL giao lưu tại đêm hội cồng chiêng

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cầu thủ HAGL giao lưu tại đêm hội cồng chiêng

TPO - Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải rộng suốt 5 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là cư dân các dân tộc Tây Nguyên. Hòa trong âm điệu trầm hùng của tiếng cồng, tiếng chiêng, những âm thanh sinh động, chân thực đã tạo nên bản nhạc hòa tấu say đắm, lay động lòng người, vẫy gọi du khách phương xa tìm về lễ hội, tìm về miền di sản của nhân loại.
Nguyễn Văn Lai làm quen đường chạy Tiền Phong Marathon 2021

Nhà vô địch Nguyễn Văn Lai: 'Đấu và đăng quang cùng VĐV phong trào luôn đặc biệt'

TPO - Dự tranh từ mùa 2010, cựu binh 35 tuổi từng 4 lần vô địch ở hai nội dung khác nhau Nguyễn Văn Lai hiểu rõ những bước đột phá của Tiền Phong Marathon. Tranh tài cùng hàng nghìn VĐV phong trào, nhất là khi mình lại giành ngôi số 1, theo Lai, đã mang tới những trải nghiệm và cảm xúc vô cùng đặc biệt. Tượng đài SEA Games này đang quyết tâm bảo vệ thành công danh hiệu ở nội dung bán marathon, để có thêm một lần được tỏa sáng và thăng hoa.
Nguyễn Văn Long trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2021

Lần trở lại khó tin của 'dị nhân số 1' Nguyễn Văn Long

TPO - Từng dự giải trong 4 màu áo khác nhau, cựu binh Nguyễn Văn Long không thể tin ở tuổi 36 mình lại vẫn có thể tranh tài tại Tiền Phong Marathon, nhất là lại trên chính quê hương mình như lần này. Còn đặc biệt hơn bởi chỉ mấy ngày trước giải, anh đón nhận tin vui khi vợ sinh con gái thứ hai.