Giả vờ mua xe, xin chạy thử rồi… đem bán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo (SN 1999, ngụ ấp Đại An, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23/7, Nguyễn Bảo lên mạng xã hội và thấy một tài khoản Facebook đăng bán xe mô tô, có kèm theo số điện thoại.

Nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, chiều cùng ngày Bảo liên hệ và giả vờ hỏi mua xe. Sau khi trao đổi, Bảo biết được chủ xe mô tô là chị T (ở ấp Định Phú Tân, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) kêu bán với giá 23 triệu đồng.

Giả vờ mua xe, xin chạy thử rồi… đem bán ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Bảo.

Để thực hiện hành vi, Bảo yêu cầu xem trực tiếp chiếc xe và được chủ sở hữu đồng ý. Cùng ngày, Bảo thuê xe ô tô đến xem xe để tạo lòng tin, Bảo giới thiệu là mình làm nghề mua bán xe ở huyện Châu Thành.

Sau khi xem xe xong, Bảo đề nghị chạy thử để kiểm tra và được chủ xe đồng ý. Ngay sau đó, Bảo lấy xe và chạy đến xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long rồi đem bán cho một người không rõ họ tên với giá 8 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo của chị T, lực lượng Công an khẩn trương điều tra, xác minh thông tin vụ việc. Bằng các biện pháp công tác, cơ quan Công an phát hiện và mời Bảo về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Bảo có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.