Giá vàng tăng thêm 50.000 đồng mỗi lượng

Giá vàng tăng thêm 50.000 đồng mỗi lượng
Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sáng nay (26/10) niêm yết bán vàng miếng SJC 37,39 triệu đồng mỗi lượng, tăng 50.000 đồng so với sáng hôm qua.

>Ngân hàng đấu thầu tiếp 15.000 lượng vàng
> Giá vàng tăng nhẹ khoảng 40.000 đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước dè dặt tăng theo thế giới
Giá vàng trong nước dè dặt tăng theo thế giới. Ảnh: Anh Quân (VnExpress)

Độ vênh giữa vàng nội ngoại hiện dưới 3 triệu đồng, sau những ngày tăng chậm, giảm nhanh hơn giá thế giới.

Mãi lực mua bán suy yếu, cộng với nguồn cung vàng vẫn được Ngân hàng Nhà nước đáp ứng giúp cho cung cầu ngoài thị trường hiện nay dần cân bằng. Giá vàng miếng SJC thường có xu hướng tăng chậm, giảm nhanh hơn thế giới nên độ vênh giữa hai thị trường liên tục co hẹp.

Từ chỗ đắt hơn giá quốc tế trên 4 triệu đồng vào tuần trước, giá vàng trong nước những ngày vừa qua dần thu hẹp khoảng cách xuống 3,8 triệu đồng, rồi 3,3 triệu, và 2,9 triệu đồng trong sáng nay (26/10)..

Theo đó, bất chấp giá thế giới đóng cửa ngày 25/10 tăng 6 USD (hơn 150.000 đồng tiền Việt), lên 1.352,9 USD, giá trong nước chỉ nhích lên vài chục nghìn đồng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sáng nay niêm yết bán vàng miếng SJC 37,39 triệu đồng mỗi lượng, tăng 50.000 đồng so với sáng hôm qua. Giá thu mua của doanh nghiệp quanh mức 37,29 triệu đồng, đắt hơn 25/10 khoảng 30.000 đồng. Đây cũng là mức mua bán của Công ty Đầu tư vàng Phú Quý cùng thời điểm.

Riêng giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận-PNJ công bố lúc 9h10 đắt hơn hai đơn vị trên 10.000 đồng cả mua và bán, lên 37,30-37,40 triệu đồng.

Tính chung trong tuần, mỗi lượng vàng trong nước chỉ tăng vài chục nghìn đồng trong khi giá thế giới có thêm 38 USD một ounce, (khoảng một triệu đồng tiền Việt).

Các nhà kinh doanh vàng cho biết, trong tuần này, giao dịch lẻ và sỉ đều chậm. Do vậy, hôm qua Ngân hàng Nhà nước chào bán 15.000 lượng vàng nhưng các thành viên dự thầu rất dè dặt trong việc đặt mua. Kết quả thừa lại 3.700 lượng dù giá trúng thầu không chênh nhiều so với giá sàn công bố.

Tỷ giá trong tuần cũng khá ổn định và theo xu hướng giảm nhẹ. Mỗi USD mua bán của các ngân hàng sáng nay dao động quanh 21.075-21.115 đồng.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.