Giá vàng dù giảm vẫn cao hơn thế giới gần 9 triệu đồng/lượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 22/10, vàng trong nước giảm giá ngược chiều thế giới nhưng vẫn cao hơn gần 9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng tại Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào là 57,4 triệu đồng/lượng và bán ra 58,1 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng so với hôm qua. Còn ngân hàng Eximbank mua vàng miếng là 57,35 triệu đồng/lượng và bán ra 57,85 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng so với sáng hôm qua...

Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng 3 USD/ounce lên sát mốc 1.786,7 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng Vietcombank tương đương có giá 49,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí).

Như vậy, dù SJC giảm giá ngược chiều giá vàng thế giới nhưng vẫn đang cao hơn 8,9 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, một diễn biến đáng chú ý giá mua - bán USD tự do tăng vọt lên mức 23.280 - 23.360 đồng/USD, trong khi giá mua - bán USD tại ngân hàng hôm nay chỉ ở mức 22.630 đồng/USD - 22.860 (mua vào - bán ra).

Theo các chuyên gia, diễn biến trên có thể do giới kinh doanh gom USD để nhập vàng qua đường biên mậu, từ đó đẩy giá USD tự do cách biệt xa với giá USD ngân hàng.

Còn trên thực tế, nhu cầu mua USD của người dân lúc này không cao, do giữ USD hiện không lợi bằng VND vì lãi suất USD bằng 0 và giá USD hiện nay có xu hướng đi xuống so với đầu năm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.