Giá trị cầu thủ thế giới giảm 9,2 tỷ euro vì COVID-19

Giá trị các cầu thủ trước dịch COVID-19.
Giá trị các cầu thủ trước dịch COVID-19.
TPO - Theo chuyên trang Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng tất cả cầu thủ trên thế giới giảm tổng cộng 9,2 tỷ euro vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 bùng phát khiến nền công nghiệp bóng đá bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng loạt giải đấu lớn bị hoãn lại vô thời hạn khiến các CLB điêu đứng và đứng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính.

Việc các CLB khủng hoảng kéo theo giá trị cầu thủ trên thị trường sụt giảm. Các chuyên gia đánh giá rất khó các CLB sẽ khó bán được cầu thủ với giá ngất ngưởng như những năm gần đây. Trong khi đó, chuyên trang chuyển nhượng nổi tiếng Transfermarkt cũng tính toán lại giá trị cầu thủ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, Transfermarkt đã quyết định giảm 20% giá trị toàn bộ cầu thủ trên thế giới. Riêng các cầu thủ trẻ sinh từ năm 1998 đến nay chỉ bị giảm 10% giá trị. Tổng giá trị cầu thủ bị giảm trên toàn cầu lên đến 9,22 tỷ euro, theo cách tính của Transfermarkt.

Việc giảm giá không nhất quán này tạo ra một chút xáo trộn trên bảng xếp hạng các cầu thủ giá trị nhất thế giới. Hậu vệ trẻ của Liverpool, Alexander-Arnold thế chỗ Antoine Griezmann trong top 10.  Giá trị của Alexander-Arnold giảm từ 110 triệu euro xuống 99 triệu euro, trong khi Griezmann giảm từ 120 triệu euro xuống còn 96 triệu euro.

Đáng chú ý hơn, tài năng trẻ đang nổi như cồn Jadon Sancho đã có giá trị vượt qua Lionel Messi. Sancho giảm giá trị từ 130 triệu euro xuống còn 117 triệu euro, trong khi Messi giảm từ 140 triệu euro xuống còn 112 triệu euro.

Cầu thủ đắt giá nhất theo cách tính của Transfermarkt vẫn là Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp sinh năm 1998 nên chỉ bị giảm 10% giá trị. Điều này giúp anh bỏ xa các ngôi sao đứng sau là Neymar, Sterling, Salah, Mane, De Bruyne và Kane.

Giá trị cầu thủ thế giới giảm 9,2 tỷ euro vì COVID-19 ảnh 1 Top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới theo Transfermarkt.
MỚI - NÓNG