Giá tiêu tăng kỷ lục, nông dân khốn khổ vì mất trộm tiêu

Một trụ tiêu của người dân bị kẻ gian cắt trộm
Một trụ tiêu của người dân bị kẻ gian cắt trộm
Do giá tiêu đang tăng cao kỷ lục dẫn đến giá tiêu giống cũng tăng theo, tình trạng cắt trộm tiêu giống xuất hiện làm nhiều hộ gia đình trồng tiêu trên địa bàn huyện Xuân Lộc “căng mắt” canh tiêu.

Ngày 22/6, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hàng xác minh thống kê và lấy lời khai của một số người liên quan để điều tra về việc một số hộ dân trồng tiêu tại ấp Bàu Sen (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) bị cắt trộm hàng trăm gốc tiêu đang thời kỳ thu hoạch.

Trước đó, hàng trăm trụ tiêu đang trong tuổi thu hoạch của người dân khu vực này bị kẻ gian cắt trụi đến tận gốc. Nhiều trụ tiêu cao gần chục mét cũng bị kẻ gian kéo xuống cắt hom để bán giống.

Ông Dương Văn Phan (ngụ ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường) cho biết, mấy chục gốc tiêu của gia đình ông vừa mới bị kẻ gian cắt trộm. Không chỉ tiêu trưởng thành mà cả tiêu giống mới trồng cũng bị cắt đi.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Xuân Trường, hiện giá bán tiêu giống đang ở mức cao, giá một hom tiêu giống hiện ở mức khoảng 20 đến 30 ngàn đồng/hom, do đó những hộ có vườn tiêu đẹp cần phải cảnh giác.

“Để trồng được một gốc tiêu đến lúc thu hoạch phải mất mấy năm và tốn rất nhiều công chăm sóc, giờ bị cắt trộm mất mấy chục trụ tiêu thì người trồng tiêu chịu thiệt hại rất nặng nề” - Một nông dân trồng tiêu chia sẻ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.