Giá thịt lợn sẽ không tăng cao

Nhiều người tranh thủ mua thịt heo tại một gian hàng bên hông chợ Bà Chiểu. Ảnh chụp ngày 27/12
Nhiều người tranh thủ mua thịt heo tại một gian hàng bên hông chợ Bà Chiểu. Ảnh chụp ngày 27/12
TP - Chia sẻ tại họp báo chiều 27/12, ông Lê Trung Hiếu,  Vụ trưởng Vụ Thống kê nông lâm thủy sản (Tổng cục Thống kê), giá thịt lợn hơi cả nước trong tháng 12 dao động khoảng 65.000đ - 72.000đ/kg, giảm 2.000đ - 5.000đ/kg so với tháng trước. Theo đó, giá các sản phẩm chế biến từ thịt lợn cũng giảm.

Khi được hỏi nguồn cung thịt lợn hiện nay có đảm bảo phục vụ Tết Nguyên đán 2021, có để xảy ra tình trạng tăng giá cao như năm 2019? Ông Lê Trung Hiếu cho biết, năm qua, nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi 2019, chỉ còn một số ổ dịch nhỏ. Số lượng lợn bị tiêu hủy trong năm 2020 khoảng 86 nghìn con, thấp hơn rất nhiều so với năm 2019 (hơn 6 triệu con). Tốc độ tăng đàn còn chậm do khó khăn về con giống, dịch tả châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn. Ước tính tổng đàn lợn đến tháng 12/2020 đạt 26 triệu con, tăng 17% so với cùng thời điểm năm 2019. Sản lượng thịt lợn hơi quý IV ước đạt 992 nghìn tấn, tương đương quý IV năm 2019.

Qua theo dõi, tổng đàn lợn hiện nay đang diễn biến khá tích cực, dự kiến sẽ tăng thêm. Do đó, theo ông Hiếu, nguồn cung cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ Tết Nguyên đán 2021, không thiếu nhiều. “Chúng tôi tính toán, dân số năm 2020 tăng hơn 2 triệu người so với 2019, tương đương cần bổ sung khoảng 20-30 nghìn tấn thịt lợn. Tuy nhiên nhu cầu người dân dùng thịt lợn cũng đang giảm dần, nên khả năng giá thịt lợn cơ bản đáp ứng nhu cầu dân dịp cuối năm, nếu có tăng cũng không tăng nhiều, không tăng cao như Tết Nguyên đán 2019”, ông Hiếu cho biết thêm.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.