TP Hồ Chí Minh:

Gia tăng trẻ bị bệnh quai bị và thủy đậu

Gia tăng trẻ bị bệnh quai bị và thủy đậu
TP - Hôm qua, 3/1 bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng- PGĐ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, các bệnh thủy đậu và quai bị đang gia tăng từ tháng 12/2007 và có nguy cơ bùng phát trong những ngày gần đây.

Thống kê tại khoa Khám bệnh cho thấy, số lượt khám của bệnh thủy đậu và quai bị tăng lần lượt 49% và 10% so với tháng 11/2007. Bác sĩ Hùng cũng cho biết thêm, hiện các bệnh sốt xuất huyết và “tay chân miệng” đã giảm nhiều. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều trường hợp sốt xuất huyết nặng và bệnh “tay chân miệng” có biến chứng thần kinh đang điều trị tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ cho biết, hiện thời tiết đang khá lạnh ở vùng Đông Nam bộ nên nhóm bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản cũng có nguy cơ gia tăng. Tại bệnh viện này, trong 1 tuần trở lại đây tiếp nhận hơn 50 trẻ đến điều trị các bệnh trên, tăng 50% so với các tuần trước đó.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.