Gia tăng số ca kháng thuốc chống cúm A/H1N1

Gia tăng số ca kháng thuốc chống cúm A/H1N1
TP - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang nghiên cứu những bản báo cáo tại Anh và Mỹ nói rằng cúm A/H1N1 có thể trở nên kháng thuốc Tamiflu (ở người). Hội Bảo vệ Sức khỏe Anh (HPA) nói có 5 ca được xác định tại xứ Wales nhiễm cúm A/H1N1 kháng thuốc oseltamivir, tên phát sinh của Tamiflu.

Các bệnh nhân đang trong tình trạng ngặt nghèo vì hệ miễn dịch bị phong tỏa khiến hoạt động chống hệ miễn dịch của virus mạnh hơn bình thường, hội HPA nói. Khuynh hướng kháng thuốc có thể lan từ người sang người. “Chúng tôi đã xem các bản báo cáo và cần nghiên cứu thêm”, phát ngôn viên của WHO Thomas Abraham nói.

Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ tuần qua cũng báo cáo 4 ca nhiễm cúm A/H1N1 kháng Tamiflu tại bệnh viện trường đại học y Duke, miền Bắc California. Tất cả bệnh nhân hiện đều rất nguy kịch vì hoạt động của hệ miễn dịch bị phong tỏa và phát triển thành nhiều trường hợp y khoa phức tạp.

Nhà phát ngôn của WHO nói các bản báo cáo đều liên quan đến kháng Tamiflu ở người với hoạt động miễn dịch bị phong tỏa. Người có hệ miễn dịch bị phong tỏa, cũng giống như các ca hóa trị hay nhiễm HIV đều rơi vào tình trạng nhiễm trùng nặng. Trước đây tổ chức WHO cũng có báo cáo về các ca kháng chất oseltamivir nhưng rất hiếm.

V.V
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.