Giá tăng nhưng nhiều tour hết chỗ!

Giá tăng nhưng nhiều tour hết chỗ!
TP - Tết Mậu Tý 2008 thời gian nghỉ dài, nhu cầu đi du lịch của người dân tăng mạnh. Tại các văn phòng du lịch ở Hà Nội, các tour dài ngày, dịch vụ chất lượng cao đã kín chỗ, mặc dù giá tour đã tăng đến 20% so với trong năm.

“Vất vả ngược xuôi gần 2 ngày nay tôi mới đặt được tour cho gia đình đi Sa Pa đón Tết thời gian 3 ngày, từ 29/1 Tết”- Chị Hương ở quận Hai Bà Trưng phấn khởi nói.

Theo chị Hương, năm nay giá tour đi các nơi đều tăng, tour đi Sa Pa của chị cũng tăng thêm 20% so với tháng trước. “Hiện các tour đến Hạ Long, Sa Pa đều đã kín chỗ.

Đặc biệt, với yêu cầu dịch vụ chất lượng cao như ở khách sạn 3-4 sao thì không thể đăng ký được, do đã hết phòng từ 2-3 tuần trước”- Chị Vũ Thuý Quỳnh, phụ trách tổng hợp Cty Việt Nam Holidays Travel (trụ sở Hà Nội) cho biết.

Theo chị Quỳnh, năm nay nhu cầu du lịch nội địa có 2 xu hướng chính: Khách miền Nam, một phần là Việt kiều ra Bắc ăn Tết kết hợp đi du lịch nhiều, các tour đắt khách là Sa Pa, Hạ Long; ngược lại, khách Hà Nội và phía Bắc có xu hướng vào miền Trung như Huế - Đà Nẵng - Nha Trang và TPHCM.

“Lượng khách đăng ký từ Hà Nội đã tăng 15% so với trong năm, giá tour  tăng khoảng 20% do giá thuê phòng, vé và các dịch vụ đều tăng” - Anh Đại, Giám đốc Trung tâm lữ hành quốc tế Bình Minh (Lào Cai) cho biết.

Theo anh Đại, vài năm trở lại đây, xu hướng du lịch và đến Sa Pa ăn Tết của một bộ phận Việt kiều và nhiều gia đình ở Hà Nội tăng mạnh. Điều hấp dẫn du khách là bên cạnh việc đón Tết tại Sa Pa, năm nay Trung tâm còn tổ chức cho khách sang Hà Khẩu (Trung Quốc) đón Tết.

Khảo sát tại một số Cty du lịch - lữ hành cho thấy, dịp Tết năm nay các hãng đã tung ra nhiều tour mới hấp dẫn như: Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu, Hà Nội - Hội An - Mỹ Sơn, Vũng Tàu - Buôn Ma Thuột - Pleiku, Hành trình di sản miền Trung… “Các tour vào miền Trung như  Huế, Hội An, Phan Thiết, Nha Trang vẫn đăng ký được, tuy nhiên lượng khách đều đã tăng từ 20 - 30% so với đầu tháng trước”- Chị Quỳnh cho biết.

Cũng do nhu cầu khách tăng đột biến, chi phí dịch vụ “leo thang”, kể cả chi phí cho hướng dẫn viên, các tour đều đã tăng lên từ 2 triệu đồng - 3,5 triệu đồng/3 ngày và tour Hà Nội - Hạ Long cũng đă tăng lên từ 50 USD đến 150 USD/2 ngày tùy hạng. Do giá dịch vụ tăng, vé máy bay khan hiếm vào dịp cao điểm, nhiều đơn vị đã bắt đầu khóa sổ nhận khách.

 Anh Lê Hồng Thái, Trưởng phòng Du lịch nội địa Hanoitourist cho hay: Hầu hết giá tour nội địa của Cty đều tăng khoảng 15% so với năm trước, do giá phòng khách sạn từ 3 sao trở lên đã tăng từ 10 - 15 USD. Trong khi đó, các phòng nghỉ cao cấp tại thị trấn Sa Pa cũng đã kín chỗ, mặc dù giá phòng đã tăng 20-30%  so với ngày thường.

Giá tour cao nhưng lượng khách đăng ký vẫn rất lớn, đặc biệt đối với các tour trước và trong Tết. “Các tour khởi hành ngày mùng 2 Tết của Saigontourist đã bắt đầu khóa sổ”- Bà Đoàn Thanh Trà, Phó phòng Kế hoạch - tiếp thị Saigonturist thông báo.

Hà Nội thuê xe ô tô chơi Tết

Giá thuê cao mà vẫn khan hàng

Hiện trên địa bàn Hà Nội có hàng chục địa chỉ, văn phòng cho thuê xe ô tô tự lái. Tuy nhiên, qua khảo sát vào thời điểm này, nếu thuê xe ô tô để đi chơi Tết là rất khó, nhiều khách hàng đã đăng ký, đặt tiền trước hàng tuần mà vẫn không có xe để cho thuê.

Ông Dương Xuân Hường- Giám đốc Cty  Dịch vụ Thu Hà, một đơn vị chuyên cho thuê các loại xe ô tô du lịch trên đường Láng cho biết, hơn 2 tuần nay mỗi ngày Cty nhận được hàng chục cuộc điện thoại của khách hàng hỏi và đặt trước việc thuê xe dịp Tết.

Hiện Cty có 25 xe ô tô các loại nhưng đều đã kín hợp đồng đăng ký thuê để chạy trong dịp Tết. Tương tự các đơn vị cho thuê xe tự lái như Cty Lâm Anh (Trần Khát Chân), Dân An (46 Yên Phụ), Hòa Bình (Đường Láng) đều cũng cháy xe

Về giá tho ông Hường giá cả tùy theo độ sang của xe và tăng cao hơn so với ngày thường. Chẳng hạn các loại như Matiz, Kia, Lamos giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng/ngày, các xe Camry giá trên 1 triệu đồng/ ngày.Tuy nhiên theo các chủ xe các loại xe được thuê nhiều nhất vẫn là Matiz, Kia, Lamos.. vì giá thuê vừa phải

Thủ tục thuê xe khá đơn giản, người đi thuê xe cần có bằng lái, đặt tiền cược và CMTND hoặc hộ khẩu. Tuy vậy để tránh rủi ro các văn phòng cho thuê xe tự lái thường ký hợp đồng thuê xe với khách hàng là người quen biết

Theo các chủ cơ sở cho thuê xe, nhu cầu thuê xe ô tô tự lái đi chơi Tết ngày càng cao, phần đông khách thuê ít nhất là 3 ngày. Những khách thuê dài ngày cũng được ưu tiên hơn những khách thuê giờ hoặc trong ngày.

Trong khi đó, theo các hãng lữ hành, vé máy bay từ Hà Nội đi Nha Trang, Đà Lạt, vé tàu đi Sa Pa đã “căng thẳng” từ nhiều tuần nay. Dự báo của các hãng này là các dịch vụ ăn uống, đi lại trong dịp Tết cũng sẽ tăng cao hơn ngày thường.

Du lịch nước ngoài hút khách

Du lịch nước ngoài  trở thành xu hướng đối với nhiều gia đình có mức sống cao hiện nay. Dịp Tết, các hãng cũng đưa ra nhiều tour để hút khách: Cty Việt Nam Holidays Travel có tour Hành hương về đất Phật (Thái Lan- Ấn Độ, 14 ngày, giá 1.450 USD/ người), Chinh phục Vạn Lý trường thành - Sông Hoàng Phố (Hà Nội - Bắc Kinh - Thượng Hải: 609 USD, 6 ngày 5 đêm).

Nhiều Cty khác có các tour với tên gọi khá hấp dẫn, giá phải chăng: “Ăn Tết trên đất Thái”, “Dạo bước tới thiên đường mua sắm”, “Hàn Quốc khám phá chốn thiên đường”, “Tây Tạng huyền bí, kỳ diệu”… khai thác thị trường du lịch của các nước châu Á.

Xu hướng đi du lịch Trung Quốc trong dịp Tết rất hút khách” – chị Quỳnh cho biết. Cũng theo chị Quỳnh, đến thời điểm này việc đăng ký các tour đi Trung Quốc tại Cty chị như Thâm Quyến, Hàng Châu, Quảng Châu đã bắt đầu khó khăn do lượng khách đã tăng 10-20% so với trong năm.

Giá tour đi Trung Quốc cũng tăng tới 20% ngày thường. Trong khi đó, Cty du lịch Viettran tour cho biết: Các tour đi nước ngoài có tổ chức ăn Tết âm lịch  đều tăng cao: Tuyến đi Singapore tăng 70 USD, đi Bắc Kinh-Thượng Hải tăng 20 USD, đi Hồng Kông tăng 50 USD/ 4 ngày. Riêng tour đi Thái Lan cũng tăng từ 225 lên 305 USD/ 5 ngày.

Cũng theo Cty này, tour du lịch đi Thái Lan, Malaysia và một số nước trong khu vực khá ổn định, dễ đăng ký. Ngoài ra, các tour đi châu Âu dịp Tết không thực sự đông khách, giá tour ổn định.

Để hút khách dịp này, các Cty lữ hành cũng đưa ra các chiêu khuyến mãi đối với khách hàng như Saigon tourist có chương trình “Du xuân miễn phí cùng Saigon tourist” với 4 tour du lịch miễn phí  trị giá 2.500 USD đến Hồng Kông, Ma Cau... Có hãng tặng phiếu rút thăm trúng thưởng trị giá tới 10 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác.

MỚI - NÓNG