Gia tăng ca bệnh sốt rét kháng thuốc

Gia tăng ca bệnh sốt rét kháng thuốc
TP - Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 8.500 trường hợp sốt rét, 21 ca sốt rét ác tính, 1 bệnh nhân tử vong tại Gia Lai. Bệnh tập trung chủ yếu tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung. So với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhân sốt rét giảm 35%.

Theo nhận định của Bộ Y tế, nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại tại một số vùng rừng núi, vùng ven biển nước lợ, vùng sâu, vùng xa như Bình Phước, Đắk Nông... là khá lớn.

Đặc biệt, nguy cơ sốt rét kháng thuốc đang hiện hữu và có chiều hướng gia tăng. Cục Y tế Dự phòng cho biết, tỷ lệ kháng thuốc lên tới 20-22% thay vì 16% như trước đây. Ngoài thuốc artemisinin được coi là hiệu quả nhất trong điều trị sốt rét đã bị kháng, hiện nay ký sinh trùng sốt rét còn kháng cả một số loại thuốc điều trị thế hệ mới.

Hiện nay, bác sĩ phải tăng số ngày điều trị và phải phối hợp với các loại thuốc khác. TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng T.Ư (Bộ Y tế), cho biết, tình trạng kháng thuốc sốt rét đã xuất hiện ở miền Trung, thời gian sạch ký sinh trùng lâu hơn trước.

Hiệu quả điều trị của thuốc artemisinin vẫn cao, nhưng tỷ lệ còn ký sinh trùng ngày thứ 3 điều trị tăng liên tục ở mức báo động. Tại Gia Lai, tỷ lệ còn ký sinh trùng ngày thứ 3 là 11% vào năm 2010, nhưng chỉ 2 năm sau đã tăng gấp đôi, tại Bình Phước cũng tăng từ 15% lên gần 31%.

Theo TS Dương, cần ngăn chặn tình trạng ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc. Để hạn chế tình trạng này, Bộ Y tế đã ban hành văn bản cấm sử dụng phác đồ đơn trị liệu artesunate để điều trị sốt rét. Đồng thời, hạn chế sản xuất thuốc này dưới dạng đơn trị liệu.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.