Gia nhập Chelsea, Kante vẫn hận HLV Wenger

Kante vẫn rất cay cú HLV Wenger.
Kante vẫn rất cay cú HLV Wenger.
TPO - Trước thềm EURO 2016, N'Golo Kante tin rằng mình sẽ gia nhập Arsenal. Nhưng rốt cuộc điều đó đã không xảy ra khi HLV Arsene Wenger quyết định dồn tiền mua Granit Xhaka từ Borussia Monchengladbach.

Tỏa sáng trong màu áo Leicester City, giúp đội bóng này lần đầu tiên vô địch Premier League, N'Golo Kante lập tức lọt vào tầm  ngắm của nhiều đội bóng lớn châu Âu, trong đó có Arsenal. Nhờ mối quan hệ đồng hương, đích thân HLV Arsene Wenger đã bắn tiếng muốn đưa Kante tới sân Emirates theo bản hợp đồng 5 năm, kèm mức lương không dưới 100.000 bảng/tuần.

Kante vốn ngưỡng mộ Wenger từ lâu, vậy nên định bụng khi kết thúc hành trình EURO 2016 cùng ĐT Pháp, sẽ lập tức đề bạt nguyện vọng gia nhập Arsenal với lãnh đạo Leicester City. Tuy nhiên, vài ngày trước khi ngày hội bóng đá châu Âu diễn ra, HLV Wenger bất ngờ bỏ ra tới 35 triệu bảng để mua Granit Xhaka từ Borussia Monchengladbach. Xhaka đá trùng vị trí với Kante, và điều đó đồng nghĩa, không có chuyện “Pháo thủ” sẽ bỏ thêm từ 25 đến 30 triệu bảng để mua tiền vệ 24 tuổi người Pháp trong mùa hè 2016.
Quá thất vọng, Kante lập tức chuyển hướng sang Chelsea. Cách đây 3 ngày, Kante đã hoàn tất thủ tục gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge theo bản hợp đồng chuyển nhượng có giá trị lên tới 32 triệu bảng.
Một người bạn của Kante tiết lộ với tờ Metro, tiền vệ 24 tuổi này vẫn rất cay cú HLV Wenger và thề sẽ giúp Chelsea hạ gục Arsenal trong những lần chạm trán tới đây. Cần biết rằng, tại London nói riêng và nước Anh nói chung, Chelsea và Arsenal là hai đội bóng thù địch. Các trận đấu giữa họ đều rất căng thẳng, kẻ thắng sẽ mở hội ăn mừng, còn kẻ thua sống trong sự tủi hổ.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.