Giá nhân công ở Bangladesh quá rẻ mạt

Giá nhân công ở Bangladesh quá rẻ mạt
TP - Bangladesh là nước có mật độ dân số rất cao, 60% còn đang ở độ tuổi lao động (ảnh). Bangladesh cũng là một trong những nước nghèo nhất thế giới và người dân phải lao động hết sức vất vả để kiếm sống. Công việc cực kỳ khan hiếm, tiền lương rất thấp, không quá 2 USD/ngày. Đấy là chưa kể hầu như không thể kiếm được việc làm gần nhà. 

Bởi vậy, hàng triệu nam giới, phụ nữ và thậm chí cả các em nhỏ cũng phải đi tới những vùng xa xôi, nơi tiền công được trả cao hơn một chút, có thể từ 10 USD- 12 USD/ngày. 

Mỗi năm họ chỉ có thể xum họp với gia đình may lắm là vài lần. Nói theo ngôn ngữ báo chí, họ trở thành dân di cư ngay tại đất nước mình.

Theo Theo Lenta.ru
MỚI - NÓNG