Giá lúa, gạo cao nhất từ trước đến nay

Giá lúa, gạo cao nhất từ trước đến nay
Chiều 25/4, ông Nguyễn Anh Phong - Phó giám đốc Công ty lương thực Tiền Giang cho biết giá lúa gạo tại khu vực ĐBSCL đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.
Giá lúa, gạo cao nhất từ trước đến nay ảnh 1

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu hiện khoảng 7.700đ/kg, gạo xát trắng khoảng 8.500đ/kg, trong khi hồi đầu năm giá loại gạo này chỉ khoảng 5.000đ/kg.

Hiện giá lúa đông xuân tại các nhà máy khoảng 5.000-5.600đ/kg lúa thường (khoảng 112.000đ/giạ) nhưng đã cạn nguồn.

Theo ông Phong, vụ đông xuân năm nay mức lãi của nông dân khoảng từ 30 triệu đồng/ha trở lên.

Hiện giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm khoảng hơn 800 USD/tấn, nhưng tới thời điểm này các doanh nghiệp xuất khẩu gạo không ký thêm hợp đồng mới mà tập trung giải quyết các hợp đồng "lỡ ký" hồi đầu năm (với giá trung bình khoảng 360-370 USD/tấn), đồng thời thực hiện các hợp đồng Chính phủ (giá hơn 650 USD/tấn gạo 25% tấm).               

Theo Hoàng Phương
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.