Gia Lai: Trồng 3.000 ha cao su tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Mơr

Gia Lai: Trồng 3.000 ha cao su tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Mơr
TP- Lãnh đạo Ban Công tác thanh niên của Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Cty Cao su Chư Pah kiểm tra tình hình chuẩn bị trồng cao su ở Ia Mơ (Chư Prông).

Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Thái Thanh Bình cho biết: T.Ư Đoàn đã thống nhất với Tập đoàn Cao su Việt Nam về việc cùng phối hợp triển khai phát triển khoảng 3.000 ha cao su tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Mơr, nhằm ổn định cuộc sống tăng thu nhập cho TN tại đây. Hiện Cty cao su Chư Pah đã ươm 900.000 bầu giống cao su để trồng 1.000 ha trong niên vụ 2009 tới.

Đã có 70 thanh niên đang tham gia vào dự án do T.Ư Đoàn tổ chức lên lập nghiệp ở làng biên giới này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.