Gia Lai sẽ tổ chức lễ hội dân gian Tây Nguyên 2018

Festival hứa hẹn rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên 
Festival hứa hẹn rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên 
TP - Ngay sau khi Thủ tướng có công văn đồng ý, tỉnh Gia Lai đã lên kế hoạch tổ chức Festival văn hóa cồng chiêng và lễ hội dân gian Tây Nguyên năm 2018. Dự kiến khoảng 25.000 lượt người sẽ đến Gia Lai thưởng lãm Festival này.

Theo kế hoạch tổ chức Festival đã được ông Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký ban hành ngày 13/9/2018, thì Festival gồm rất nhiều sự kiện diễn ra trong suốt 12 ngày, từ ngày 6/11/2018 đến ngày 17/11/2018 tại thành phố Pleiku và huyện Chư Păh.

Tuy nhiên, các nội dung quan trọng nhất của Festival sẽ tập trung trong 3 ngày 9-11/11, với lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp lúc 20h00’ngày 9/11/2018 từ quảng trường Đại đoàn kết trung tâm tỉnh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.