Gia Lai đón nhà khoa học đoạt Nobel Vật lý, mở rộng cánh cửa phát triển khoa học cơ bản

GS.Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012 cho rằng khoa học luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học có thể khám phá ra những điều mới mẻ, giá trị hơn so với định hướng mục tiêu ban đầu.

Ngày 9/10, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có cuộc gặp GS. Serge Haroche - nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012 và đoàn các nhà khoa học nước ngoài đến tỉnh nhân dịp tham dự Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”.

GS. Serge Haroche là người đạt giải Nobel thứ 19 đến với Bình Định (cũ) và ICISE, nay là Gia Lai kể từ khi trung tâm đi vào hoạt động năm 2013, theo Chủ tịch tỉnh Gia Lai, đây là kỳ vọng lớn để địa phương có thêm quyết tâm đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học cơ bản.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Trương Định

Tại buổi gặp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giới thiệu khái quát tiềm năng, định hướng phát triển của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Những năm gần đây, Gia Lai đẩy mạnh hợp tác, đầu tư cho nghiên cứu khoa học cơ bản; nổi bật là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) do vợ chồng GS. Trần Thanh Vân và GS. Lê Kim Ngọc sáng lập, được cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế biết đến.

Ông Phạm Anh Tuấn đánh giá cao những đóng góp quan trọng của vợ chồng GS. Trần Thanh Vân trong việc kết nối, tổ chức các hoạt động khoa học quốc tế tại địa phương. Đồng thời, cho biết tỉnh đang phối hợp với vợ chồng giáo sư triển khai nhiều kế hoạch nhằm đưa khoa học cơ bản phát triển mạnh mẽ tại Gia Lai. Tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế trong thời gian tới.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định

Liên quan vấn đề nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, cơ bản nguồn ngân sách của tỉnh đảm bảo. Riêng với những dự án quy mô lớn, tỉnh sẽ có báo cáo với Trung ương.

“Nguồn lực và các cơ chế chính sách dành cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay đã được cởi mở và hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu trong nghiên cứu khoa học”, ông Tuấn nói.

Thông qua cuộc gặp, người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai mong muốn GS. Serge Haroche đóng góp ý kiến, cũng như có những chia sẻ để Gia Lai đi đúng hướng trong vấn đề nghiên cứu khoa học cơ bản.

Chia sẻ tại buổi gặp, GS. Serge Haroche - cho biết, cách tốt nhất để phát triển khoa học là tạo một môi trường thoải mái, để các nhà nghiên cứu, những người trẻ có thể được tự do suy nghĩ, tránh định hướng quá nhiều.

GS. Serge Haroche - nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.
Ảnh: Trương Định

GS. Serge Haroche cho rằng khoa học luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học có thể khám phá ra những điều mới mẻ, giá trị hơn so với định hướng mục tiêu ban đầu. Theo ông, nếu quá chú trọng vào một định hướng cũ, khoa học sẽ khó tạo ra những đột phá. “Chính những điều bất ngờ ấy là điều kỳ diệu mà khoa học mang lại”, ông nhấn mạnh đồng thời hy vọng tỉnh tạo điều kiện, có những bước chuyển về khoa học mà không làm quá mức là định hướng.

Theo GS. Serge Haroche, việc nghiên cứu khoa học không phải lúc nào cũng đưa ra kết quả ngay mà phải kiên trì, chính sự kiên trì đó mà có thể trong nhiều năm sẽ cho ra đời những kết quả.

Bên cạnh cơ chế, chính sách, GS. Serge Haroche đề xuất cần tăng cường sự trao đổi, gửi những nhà nghiên cứu trẻ ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, để họ quay trở lại cống hiến cho sự phát triển khoa học ở địa phương dựa trên những kiến thức, mối quan hệ có sẵn...