Gia Lai có Giám đốc Công an từng đẩy lùi Fulro

Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao Quyết định bộ nhiệm đại tá Rah Lan Lâm (áo trắng) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao Quyết định bộ nhiệm đại tá Rah Lan Lâm (áo trắng) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
TPO - Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định bộ nhiệm đại tá Rah Lan Lâm (Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Chiều 29/6, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Gia Lai.

Theo đó, thiếu tướng Lê Tấn Tới trao Quyết định bộ nhiệm đại tá Rah Lan Lâm (Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Cũng tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Tấn Tới thay mặt Bộ Công an cũng thông báo quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Phan Thanh Tám (Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. 

Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Rah Lan Lâm đã lãnh đạo các mặt công tác nghiệp vụ bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, tiêu biểu như đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, FULRO lưu vong; ngăn chặn, không để xảy ra hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Degar”; đấu tranh xóa bỏ vấn đề “tà đạo Hà Mòn” trên địa bàn.

Ngoài ra, Đại tá Rah Lan Lâm tích cực tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội… 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.