Gia hạn thời gian tuyển sinh hệ ngoài chỉ tiêu đến 10/9

Gia hạn thời gian tuyển sinh hệ ngoài chỉ tiêu đến 10/9
TP - Sau buổi phỏng vấn bà Trần Thị Hà về khả năng tuyển sinh thêm hệ ngoài chỉ tiêu (NCT) của các trường ĐH, Tiền phong đã có thêm cuộc trao đổi với ông  Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH-Sau ĐH xung quanh vấn đề này.

Xin ông cho biết đến nay đã có bao nhiêu trường đăng ký tuyển sinh thêm hệ NCT?

Hiện nay mới có 4 trường ĐH Hà Nội (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội) , ĐH Kiến trúc TP HCM, Học viện Tài chính và ĐH Ngoại thương.

Bộ GD-ĐT mới yêu cầu các trường thống kê số TS đạt trên 20 điểm trượt NV1 và đề xuất mức điểm. Nhu cầu thì lớn nhưng Bộ phải xem xét.

Vì sao số lượng thí sinh trên 20 điểm trượt ĐH NV1 còn rất nhiều và Bộ GD-ĐT đã bật đèn xanh nhưng con số các trường ĐH  đăng ký tuyển NCT đến thời điểm này còn  quá khiêm tốn?

Các trường phải căn cứ vào điều kiện đảm bảo chất lượng, ví dụ: Quy mô của trường là bao nhiêu, có thể mở thêm bao nhiêu các trường phải xem xét các điều kiện để đảm bảo chất lượng như cơ sở vật chất (CSVC), đội ngũ giáo viên , phòng thí nghiệm, phòng học... Thu học phí của dân cao hơn  mức bình thường thì các trường phải đảm bảo chất lượng đào tạo tốt. 

Nhưng hạn chót,  theo thông tin cách đây 2 ngày của Bộ GD-ĐT, là 25/8/2006?

Bộ gia hạn thêm vì vậy tôi khẳng định là vẫn còn thời gian. Các trường ĐH cứ cân đối số thí sinh tuyển NV2, TS chủ động theo dõi thông tin  đăng ký nguyện vọng 2 vì đó là con đường có nhiều khả năng nhất.

Các TS có  điểm cao có thể hy vọng nếu các trường xét thấy đủ điều kiện gánh vác trách nhiệm và nhận được sự đồng thuận của TS, phụ huynh; đặc biệt, sự nhất trí  của Bộ chủ quản các trường  về nguồn nhân lực đào tạo và các trường đề nghị tuyển.

Khả năng về chỉ tiêu  tuyển hệ NCT có lớn không?

Chắc không nhiều, chỉ tập trung chủ yếu vào các trường tốp trên, các trường này có điều kiện nhưng cũng có những trường đã đảm bảo quy mô  đào tạo ngay từ khi tuyển NV1 như ĐH Y, ĐH Dược  dù điểm tuyển khá cao.  

Vậy hạn chót để tuyển hệ ngoài chỉ tiêu là khi nào?

Song song với quá trình các trường nhận hồ sơ  tuyển NV2 (từ ngày 25/8/2006 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 10/9/2006). Trong trường hợp Bộ GD-ĐT cho phép,  TS vẫn có thể đăng ký vào hệ tuyển sinh NCT này.

Xin chân thành cám ơn ông.

ĐỀ NGHỊ SỚM CÔNG KHAI TUYỂN SINH HỆ NGOÀI CHỈ TIÊU

(Nguyễn Xuân Vang, Hiệu trưởng trường ĐH Hà Nội) Tiềm năng tuyển hệ ngoài chỉ tiêu còn rất lớn:

Đây là năm đầu tiên trường ĐH Hà Nội tuyển hệ NCT nên đã đề nghị tuyển khoảng 15% chỉ tiêu (khoảng 200 TS) vào các ngành Tài chính, Tiếng Anh và Tiếng Nhật. Số TS đạt trên 20 điểm không trúng tuyển (chưa nhân hệ số) của ĐH Hà Nội là 1.164;  21 điểm trở lên là 662;  22 điểm trở lên là 285 TS. Vì vậy tiềm năng TS điểm cao còn rất lớn nên nếu Bộ cho phép thì ĐH Hà Nội sẽ có khả năng tuyển lên 20% chỉ tiêu.

(Ông Bùi Ngọc Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo ĐH Ngoại thương) Bộ GD-ĐT nên đề nghị với Chính phủ về chủ trương và công khai việc tuyển sinh sớm trước mùa thi: 

Trường ĐHNT đề nghị tuyển thêm 200 chỉ tiêu hệ NCT cho cơ sở (CS) 1 ở khu vực phía Bắc và 200 chỉ tiêu cho CS2 ở phía Nam. Điểm xét tuyển: Khối A: 21 đến dưới  23 điểm; khối D: từ 20 đến dưới 22 điểm.

Số TS đạt từ 20 điểm (khối D) trở lên,  21 trở lên (khối A) của ĐHNT là 350 TS (CS1) và gần 400 TS ở CS2. Nếu Bộ GD-ĐT giải quyết kịch trần số TS trường đề nghị cũng chỉ  giải quyết được 1/2 số TS trên 20 điểm trượt NV1 trường này. H.T

 Hồ Thu
(thực hiện)

MỚI - NÓNG