Gia đình Trịnh Công Sơn tổ chức đêm nhạc 'Gọi tên 4 mùa'

Trịnh Công Sơn lên Google Doodles nhân dịp ngày sinh nhật (28/2/1939- 28/2/2019) 
Trịnh Công Sơn lên Google Doodles nhân dịp ngày sinh nhật (28/2/1939- 28/2/2019) 

Gọi tên 4 mùa là đêm nhạc do gia đình nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tổ chức nhân 18 năm ngày mất nhạc sỹ. Gọi tên 4 mùa diễn ra vào tối 30/3 tại Sân vận động Hoa Lư - quận 1 dự kiến quy tụ nhiều ca sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước như Bằng Kiều, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Lân Nhã, Quang Dũng, Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn… Chương trình miễn phí và phát hành 20 ngàn vé mời cho khách xem.

Ngoài đêm nhạc Gọi tên 4 mùa, trong chuỗi chương trình kỷ niệm 18 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn còn nhiều hoạt động khác như: Đêm nhạc Trịnh vào ngày 1/4 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình- quận 1; 2 đêm nhạc Nhà hát Thành phố Quận 1 vào 2/4 và 3/4, trình chiếu phim về Trịnh Công Sơn và tuyển chọn 2 diễn viên cho bộ phim mới về Trịnh, thi vẽ Trịnh Công Sơn tại TPHCM, chương trình “Hát với nhau” suốt đêm trên mộ Trịnh Công Sơn ngày 1/4 tại Bình Dương cùng với việc ra mắt nhiều MV của các ca sỹ trong nước về nhạc Trịnh, công bố danh sách học sinh nhận học bổng Trịnh Công Sơn.

Được biết năm nay chương trình giỗ Trịnh còn có sự tham gia của ca sỹ Tokiko Kato- Ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản đã từng hát thành công ca khúc Diễm xưa bằng tiếng Nhật, góp phần đưa âm nhạc của Trịnh đến với thế giới. Tại đêm nhạc ở Nhà hát thành phố, ca sỹ Tokiko Kato thể hiện ca khúc Ngủ đi con- Một ca khúc rất nổi tiếng của Trịnh mà trước đây chưa được cấp phép.  

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.