ẤN Độ:

Gia đình thiếu nữ bị hiếp, thiêu sống gặp Tổng thống

Gia đình thiếu nữ bị hiếp, thiêu sống gặp Tổng thống
TP - Bố mẹ của cô gái 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể hai lần liên tiếp rồi bị thiêu sống vừa gặp Tổng thống ở Ấn Độ Pranab Mukherjee để yêu cầu cơ quan điều tra quốc gia làm rõ việc cảnh sát che giấu tội ác.

Gia đình nạn nhân cũng gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì phụ nữ để đòi chính quyền Tây Belgal bồi thường, vì cho rằng cảnh sát bang cố tình làm ngơ vụ việc nên không phản ứng kịp thời.

“Cảnh sát đe dọa tôi và bảo tôi hãy quên vụ việc đi, nếu không sẽ không còn làm nghề lái taxi được nữa. Công chúng ủng hộ chúng tôi nhưng chính quyền bang thì không”, bố nạn nhân nói.

Cô gái bị cưỡng hiếp hôm 25 và 26/10/2013, nhưng cảnh sát Kolkata không bắt một ai cho đến khi nạn nhân phải nhập viện 2 tháng sau đó với nhiều vết thương nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết, thiếu nữ lúc đó đã mang thai.

Theo Theo BBC, OneIndia
MỚI - NÓNG