Gia đình bé gái bị đóng đinh vào đầu cho biết bé có sự chuyển biến rõ rệt về sức khỏe

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Theo thông tin từ phía gia đình bé gái chia sẻ với luật sư Lê Hồng Hiển, hiện bé Đ.N.A (3 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) đã được tháo bột cánh tay. Gia đình cảm nhận được những sự chuyển biến rõ rệt về sức khỏe của bé.

Thời gian vừa qua, vụ việc bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, sống tại Hà Nội) nghi bị người tình của mẹ bạo hành dã man được dư luận vô cùng quan tâm. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, đối tượng này đã đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé N.A. khiến bé rơi vào hôn mê, nguy kịch, hiện đang được các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tận tình cứu chữa.

Gia đình bé gái bị đóng đinh vào đầu cho biết bé có sự chuyển biến rõ rệt về sức khỏe ảnh 1

Trước đó vào tối 17/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột khoảng 2 tuần. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên đã chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiến hành chụp cắt lớp dựng hình, nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não, tổng cộng 9 cái.

Gia đình bé gái bị đóng đinh vào đầu cho biết bé có sự chuyển biến rõ rệt về sức khỏe ảnh 2

Tối 19/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, người tình của mẹ bé N.A) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ về những vết thương trên đầu của bé gái Đ.N.A. (3 tuổi), con riêng của chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi), trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất. Đại diện Công an huyện Thạch Thất cho biết, đây là sự việc rất nghiêm trọng, toàn bộ hồ sơ đã được đơn vị bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Gia đình bé gái bị đóng đinh vào đầu cho biết bé có sự chuyển biến rõ rệt về sức khỏe ảnh 3

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên tại Cơ quan điều tra.

Chiều ngày 20/1, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên về hành vi "Giết người". Tại Cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Hôm nay ngày 31/1, trên Facebook cá nhân của luật sư Lê Hồng Hiển - Đoàn Luật sư Hà Nội - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé N.A. đã chia sẻ những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc.

Theo luật sư Hiển, ngoài việc cung cấp thông tin, tài liệu, giấy tờ thì cứ mỗi lần bé có biểu hiện tiến triển là ông nội và bố của bé lại hồ hởi gọi điện cho luật sư để thông báo tình hình.

"Ngoài việc cung cấp thông tin, tài liệu, giấy tờ thì ông nội cháu, bố cháu… cứ mỗi lần cháu có biểu hiện tiến triển là lại hồ hởi gọi điện cho Luật sư. Và những ngày cuối năm bận rộn của Luật sư Lê Hồng Hiển trở nên thật ấm áp khi nghe tin báo từ gia đình: Cháu A. đã được tháo bột cánh tay. Gia đình cảm nhận được những sự chuyển biến rõ rệt về sức khỏe của cháu" - luật sư Lê Hồng Hiển chia sẻ trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của mình.

Gia đình bé gái bị đóng đinh vào đầu cho biết bé có sự chuyển biến rõ rệt về sức khỏe ảnh 4

Luật sư Lê Hồng Hiển và chị L. - mẹ bé N.A.

Trước đó, luật sư Lê Hồng Hiển cũng đã có cuộc trò chuyện với mẹ bé N.A là chị Nguyễn Thị L. để thu thập thêm thông tin, tài liệu. Theo luật sư Lê Hồng Hiển, từ khi sự việc xảy ra, chị L. rơi vào trạng thái rối bời, chỉ mong con gái sẽ tỉnh lại, nếu không sẽ ân hận cả đời.

Gia đình bé gái bị đóng đinh vào đầu cho biết bé có sự chuyển biến rõ rệt về sức khỏe ảnh 8
Theo Facebook Luật sư Lê Hồng Hiển
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

HHT - Hôm nay (28/3), Yên Bái đã có mưa to. Đặc biệt sáng nay, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Từ chiều tối nay (28/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.