Giá dầu tăng kỷ lục 100 USD/thùng

Giá dầu tăng kỷ lục 100 USD/thùng
Ngày 2-1, giá dầu thô trên thế giới đã tăng đến mức kỷ lục 100 USD/thùng giữa các lo ngại về nguồn cung và sự suy yếu của đồng USD.
Giá dầu tăng kỷ lục 100 USD/thùng ảnh 1
Các nhà buôn tại phiên giao dịch ngày 2-1 tại NYMEX - Ảnh: Xinhua/Reuters

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), trong phiên giao dịch trưa 2-1, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 tăng 4,02 USD/thùng, lên mức 100 USD/thùng và tụt xuống ổn định ở mức 99,62 USD/thùng vào cuối phiên.

Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 2 tăng 3,37 USD, lên mức 97,84 USD/thùng. Trước đó, giá dầu tại thị trường này đã có lúc tăng lên mức cao kỷ lục 98 USD/thùng.

Chuyên gia phân tích cấp cao của Wall Street Strategies, Conley Turner, nhận định: “Vài tháng qua, chúng ta đã từng lo ngại giá dầu lên mức 100 USD/thùng và nay thì điều đó đã xảy ra. Nguyên nhân của sự biến động này là các lo ngại về địa chính trị. Thêm vào đó là việc gián đoạn nguồn cung ở Nigeria, nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi và lớn thứ 12 trên thế giới, đã khiến các nhà buôn đẩy giá dầu tăng cao”.

Giá dầu thô tăng mạnh vào hôm qua cũng bắt nguồn từ thông báo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Họ cho biết đến khoảng năm 2024, các quốc gia thành viên OPEC có thể không đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Cũng theo Turner, một nguyên nhân khác đẩy giá dầu tăng là các tin đồn về lượng dầu dự trữ của Mỹ suy giảm tuần thứ 7 liên tiếp (dự trữ dầu ở Mỹ được cho là đã giảm 2,2 triệu thùng vào tuần trước). “Thêm vào đó, đồng USD lại mất giá so với các đồng tiền khác, mà giá dầu lại có mối quan hệ nghịch đảo với đồng USD”, Turner nói.

Nhu cầu về nhiên liệu tăng vọt tại hai nền kinh tế khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ cũng được cho là nguyên nhân khiến giá dầu tăng cao.

Theo Tuổi trẻ/Xinhua/ BBC

MỚI - NÓNG