Giá dầu tăng cao, ngư dân nằm bờ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Giá dầu liên tục tăng cao trong khi ngư trường đánh bắt ngày càng hạn hẹp, nhiều ngư dân Quảng Ngãi đành cho tàu nằm bờ…

Mặc dù hiện đang là thời điểm chính vụ cá nam, tuy nhiên tại các khu neo đậu, cảng cá ở Quảng Ngãi như Sa Kỳ (huyện Bình Sơn), Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi), Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ)… thuyền của ngư dân lại neo đậu chật kín. Nguyên nhân do giá dầu liên tục tăng cao khiến ngư dân thu không đủ bù chi sau mỗi chuyến biển dài ngày. Hiện giá dầu diesel đã 21.310 đồng/lít, gần gấp đôi năm ngoái.

Giá dầu tăng cao, ngư dân nằm bờ ảnh 1
Ngư dân Quảng Ngãi gặp khó vì giá dầu phi mã - ảnh Nguyễn Ngọc

Ngư dân Võ Minh Lợi, trú tại xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) cho biết, sau những chuyến ra khơi lấy “lộc” đầu năm, phần lớn ngư dân đều neo đậu thuyền.

“Giá dầu tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, ngư trường đánh bắt ngày càng hạn hẹp, nhưng hải sản và tiền thu về thì rất ít nên không mấy ai mặn mà ra khơi bám biển lúc này”, anh Lợi buồn bã nói thêm.

Kể từ Tết Nguyên đán 2022 đến nay, con tàu QNg 95526 TS của ông Nguyễn Bình (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) vẫn đang “chôn chân” tại khu neo đậu tàu thuyền. Theo ông Bình, tàu của ông công suất tới 800 CV, mỗi chuyến ra khơi cần 8.000- 10.000 lít dầu để đánh bắt ở Hoàng Sa, Trường Sa. Với giá như hiện nay, chỉ riêng tiền dầu đã tăng thêm khoảng 100-125 triệu đồng. Chưa kể tiền thực phẩm, nước uống, tiền bảo quản đông lạnh, trả công lao động cho 15 thuyền viên, tất cả cũng đều tăng…

Đức Phổ có đến 1.700 tàu thuyền với khoảng 11.000 ngư dân, hầu hết đang rất chật vật với việc bám biển. Ngư dân Nguyễn Phận, trú thị xã Đức Phổ, chủ tàu QNg 94419 TS hành nghề cá chuồn, so sánh: Dầu lên giá mà giá cá lại giảm sâu. Trước đây giá dầu từ 12.000-13.000 nghìn đồng/lít, giá cá chuồn 20.000 nghìn đồng/kg, thì 1 kg cá có thể đổi được gần 2 lít dầu.

Còn bây giờ thì ngược lại, giá cá giảm, trong khi 1 đến 1,5kg cá mới đủ để đổi được 1 lít dầu. “Ngư trường giờ đã cạn kiệt hải sản, xăng dầu tăng cao, trong khi giá hải sản lại “rẻ thúi”, khiến ngư dân khó càng thêm khó”, ông Phận thở dài.

Giá dầu tăng cao, ngư dân nằm bờ ảnh 2
Nhiều tàu cá ngư dân Lý Sơn nằm bờ. Ảnh Nguyễn Ngọc

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (địa phương có số tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi) những ngày qua, không ít thuyền viên vì thu nhập thấp đã nghỉ việc. Nhiều tàu sợ lỗ tổn nên cho tàu nằm bờ đợi bình ổn giá dầu.

Cùng tâm trạng, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải (huyện Lý Sơn) cho biết, hiện trên địa bàn có 26/48 tàu cá đang hoạt động trên biển, số còn lại vẫn chưa dám ra khơi vì giá xăng dầu quá cao.

MỚI - NÓNG