Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Nghĩa khai nhận đã giả danh cán bộ phường, trợ lý Chủ tịch UBND thành phố với mục đích để tạo lòng tin nơi các bị hại lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/8, theo tin từ công an TP.Vũng Tàu, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Duy Nghĩa (38 tuổi, ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 7,TP.Vũng Tàu) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Duy Nghĩa (Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận, vào khoảng tháng 7/2013, Nghĩa có quen biết với chị Nguyễn Như Quỳnh (ngụ phường 7, TP.Vũng Tàu). Nghĩa tự giới thiệu là cán bộ UBND phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) phụ trách các hồ sơ liên quan đến đất đai và là trợ lý cho ông Phan Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu. Vì thế, chị Quỳnh tin tưởng nên đặt vấn đề nhờ Nghĩa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một phần thửa đất của chị tại phường 9. Chị Quỳnh có 100m2 đất trong đó đã có hơn 67m2 là đất thổ cư. Nay chị muốn chuyển mục đích luôn phần còn lại để cấp giấy chứng nhận mới. Nghĩa đã nhận lời với giá 80 triệu đồng và hứa 45 ngày sẽ giao sổ cho chị Quỳnh. Chị Quỳnh đã giao giấy tờ đất và tiền cho Nghĩa.

Ngoài ra, chị Quỳnh cũng giới thiệu với Nghĩa một người bạn là chị Vũ Thị Xuyên (ngụ phường 12, TP. Vũng Tàu). Chị Xuyên cũng có một thửa đất tại phường 11 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Do Nghĩa vẫn xưng là cán bộ như trên nên chị Xuyên tin tưởng, nhờ Nghĩa giúp và Nghĩa nhận lời. Nghĩa cũng cầm trước của chị Xuyên số tiền 2 triệu đồng. Sau đó không lâu, Nghĩa yêu cầu chị Xuyên giao tiếp 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi biết Nghĩa không phải là trợ lý của Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, chị Xuyên không giao tiền và tố cáo hành vi lừa đảo của Nghĩa đến cơ quan công an. Được biết, Nghĩa còn giả danh công an TP.Vũng Tàu để lừa lấy của hai người khác nữa (đều trú tại TP.Vũng Tàu) tổng cộng 2,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận đã giả danh cán bộ phường, trợ lý chủ tịch với mục đích để tạo lòng tin nơi các bị hại lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận tiền và hồ sơ nhà đất, Nghĩa tiêu xài cá nhân và để hồ sơ đó không làm gì khác. Hiện công an TP.Vũng Tàu tiếp tục tiến hành điều tra.

Theo Trùng Khánh
Theo Pháp luật TP HCM
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).