Giả danh thư ký giám đốc công an tỉnh vòi tiền doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đối tượng giả danh là thư ký giám đốc Công an tỉnh Điện Biên để gặp gỡ các chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đòi "lót tay" hàng trăm triệu đồng để được bỏ qua vi phạm, tạo điều kiện hoạt động kinh doanh.
Giả danh thư ký giám đốc công an tỉnh vòi tiền doanh nghiệp ảnh 1

Đối tượng Chất.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Điện Biên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Chất (SN 1977, trú tại xã Nhị Bình, huyện Hoóc Môn, TP HCM) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, Chất tự giới thiệu là thư ký giám đốc Công an tỉnh Điện Biên gặp gỡ nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Tuần Giáo và TP Điện Biên Phủ, yêu cầu họ nộp từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu để được tạo điều kiện trong quá trình kinh doanh, sản xuất.

Cơ quan công an xác định, Chất có mối quan hệ quen biết với một số cán bộ đang công tác tại Công an tỉnh Điện Biên và là người có mối quan hệ phức tạp với nhiều phụ nữ trên địa bàn, lưu trú ở một số khách sạn trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Tuần Giáo.

Vốn là người giảo hoạt, có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực, Chất đã tạo lòng tin bằng cách nhấn mạnh về mối quan hệ của mình với những người có chức vụ cao tại các cơ quan Nhà nước. Sau đó, Chất gặp gỡ và đe dọa và yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp nếu muốn bỏ qua sai phạm thì phải đến đưa tiền cho đối tượng.

Tại cơ quan công an, Chất khai nhận đã cưỡng đoạt 40 triệu đồng của một doanh nghiệp thi công công trình xây dựng tại huyện Tuần Giáo.

Cơ quan công an khuyến cáo, đối với mọi hoạt động kiểm tra, giám sát tất cả các lĩnh vực, đều phải có Quyết định phân công nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời đề nghị người dân trên địa bàn tuyệt đối cảnh giác, không để đối tượng xấu đánh vào tâm lý dẫn đến "tiền mất tật mang".

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.