Giá chuyển đào, mai bằng đường hàng không cao nhất 300 nghìn đồng

Giá vận chuyển cành mai cao nhất 300 nghìn
Giá vận chuyển cành mai cao nhất 300 nghìn
TPO - Hôm nay 5 -1, Tổng công ty Hàng không Việt Nam công bố giá cước vận chuyển cành đào, mai bằng đường hàng không và kế hoạch tăng tuyến phục vụ Tết Nguyên Đán.

Giá chuyển đào, mai bằng đường hàng không cao nhất 300 nghìn đồng

TPO - Hôm nay 5 -1, Tổng công ty Hàng không Việt Nam công bố giá cước vận chuyển cành đào, mai bằng đường hàng không và kế hoạch tăng tuyến phục vụ Tết Nguyên Đán.

Giá vận chuyển cành mai cao nhất 300 nghìn
Giá vận chuyển cành mai cao nhất 300 nghìn. Ảnh: Internet

Giá vận chuyển đào, mai từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng

Để đáp ứng nhu cầu của bà con về quê ăn Tết có mang theo cành hoặc cây đào, mai, quất, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) chấp nhận vận chuyển với những điều kiện cụ thể như sau:
- Cành đào, cành mai thuộc loại hàng hoa tươi và cồng kềnh, Vietnam Airlines chấp nhận chuyên chở dưới dạng hành lý ký gửi khi đã được đặt chỗ trên hệ thống đặt giữ chỗ của Vietnam Airlines, không chấp nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý xách tay.
- Cành đào, cành mai cần buộc thành bó, có bao bọc ngoài, kích thước không quá 150x40x40 cm. Mỗi hành khách chỉ được vận chuyển một bó dưới dạng hành lý ký gửi theo chuyến bay và trả cước vận chuyển, từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/bó (đã bao gồm VAT), tùy theo từng đường bay.
Cành đào, cành mai không được tính vào tiêu chuẩn hành lý miễn cước của hành khách.
- Trường hợp cành đào, cành mai của khách hàng không được đặt chỗ trước trên hệ thống đặt giữ chỗ và các loại cây đào, mai, quất (cây có đất mang theo) chỉ được chấp nhận vận chuyển dưới dạng hàng hóa.
- Vietnam Airlines chỉ chuyên chở cành đào, cành mai trên các chuyến bay nội địa.

Tiếp tục tăng tuyến dịp Tết

Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp cao điểm Tết Tân Mão, ngoài việc tăng chuyến trên đường bay trục giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, trên cơ sở sắp xếp, cân đối nguồn lực hiện có, Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ thực hiện tăng chuyến trên các đường bay địa phương trong giai đoạn từ 24-29 tháng Chạp và 2-12 tháng Giêng. Cụ thể:

- Đường bay TP.Hồ Chí Minh - Huế: tăng thêm 41 chuyến bay, nâng tổng số chuyến bay lên 7 chuyến/ngày.

- Đường bay TP.Hồ Chí Minh - Phú Quốc: tăng thêm 20 chuyến bay, trong giai đoạn sau Tết.

- Đường bay TP.Hồ Chí Minh – Quy Nhơn: tăng thêm 19 chuyến.

- Đường bay TP.Hồ Chí Minh - Pleiku: tăng thêm 13 chuyến, (trung bình tăng 1 chuyến/ngày);

- Đường bay TP.Hồ Chí Minh - Vinh: tăng thêm 6 chuyến (trước Tết 3 chuyến, sau Tết 3 chuyến).

· Về tình trạng chuyến bay trên đường bay trục TP. HCM – Hà Nội/Đà Nẵng:

- Giai đoạn trước Tết từ Tp. Hồ Chí Minh ra Hà Nội và Đà Nẵng (từ nay đến 26 -1 - 2011 tức 23 tháng Chạp): Các chuyến bay hiện vẫn còn nhiều chỗ, khách hàng có nhu cầu có thể đặt chỗ bình thường.

- Tuần cao điểm trước Tết (từ 24 – 30 tháng Chạp) trên chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và Đà Nẵng, và tuần cao điểm sau Tết (từ 4-11 tháng Giêng) trên chặng từ Hà Nội, Đà Nẵng vào Thành phố Hồ Chí Minh: chỗ trên các chuyến bay thường lệ hiện còn rất hạn chế, chủ yếu còn trên các chuyến bay đêm.

- Giai đoạn sau Tết (từ 12 – 18 tháng Giêng): trên chặng từ Hà Nội, Đà Nẵng vào TP. Hồ Chí Minh, các chuyến bay vẫn còn nhiều chỗ.

 Hoàng Tuân

Theo Viết
MỚI - NÓNG