Gia cảnh khốn khó của 5 người ngộ độc nấm

Bà Vũ Thị Hồi và chồng phải ở trong lán rừng trước khi trúng độc.
Bà Vũ Thị Hồi và chồng phải ở trong lán rừng trước khi trúng độc.
TPO - Hai mẹ con chị Thơm cùng đứa cháu lên rừng lấy măng và hái nấm, nấu ăn. Ngay hôm sau, chị Thơm cùng 4 người khác có biểu hiện nôn mửa, đau bụng được đưa cấp cứu. Hiện họ điều trị tại bệnh viện trong hoàn cảnh không có tiền đóng viện phí.

5 người được xác nhận bị ngộ độc là Triệu Nho Phú (57 tuổi), cùng vợ là bà Vũ Thị Hồi (60 tuổi); Lý Thị Thơm (35 tuổi), cùng con trai Lý Minh Khôi (13 tuổi), và cháu chồng Lý Thị Thùy (14 tuổi). Tất cả đều là người dân tộc Dao, sống ở Võ Nhai, Thái Nguyên.

Ngay sau khi được đưa vào Khoa chống độc, BV Bạch Mai ngày 9/3, cả 5 người đều trong tình trạng nguy kịch, được cấp cứu, lọc máu truyền dịch…

Gia cảnh khốn khó của 5 người ngộ độc nấm ảnh 1

Ông Triệu Nho Phú.

Theo Lý Sinh Tú (20 tuổi), anh trai Lý Thị Thùy (học sinh trường THCS Liên Minh), ở nhà chỉ có Thùy và bà đã cao tuổi, còn bố mẹ Thùy đã không sống cùng nhau. Cả nhà chỉ sống bằng mấy ít ruộng ở sườn đồi trồng ngô sắn… Do hoàn cảnh khó khăn nên Thùy đã bỏ học. 

Gia cảnh khốn khó của 5 người ngộ độc nấm ảnh 2

Cháu Lý Minh Khôi.

Do nhà nghèo, Tú phải cắm chiếc xe máy lấy 3 triệu, để có tiền nộp viện phí.

Gia cảnh khốn khó của 5 người ngộ độc nấm ảnh 3

Những người bị ngộ độc đang được truyền dịch.

Ngoài ra, hoàn cảnh ông Phú, bà Hồi cũng vô cùng éo le, phải sống trong lán lá ở rừng.

Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cho biết, tất cả 5 bệnh nhân khi được đưa vào Khoa chống độc đều trong tình trạng nguy kịch, men gan tăng cao dễ dẫn đến hôn mê gan và có thể xảy ra tình trạng xấu nhất là tử vong. Ngay sau đó, các bác sĩ phải lọc máu, truyền dịch để cứu sống họ.

Hoàn cảnh của những bệnh nhân này rất khó khăn, mong sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Bạn đọc giúp đỡ có thể liên lạc trực tiếp với Lý Sinh Tú: 01678153734 và chị Hương: 01633841813, là những người thân của 5 nạn nhân.

 
MỚI - NÓNG