Giá cá tiếp tục giảm, tàu cá nằm bờ nhiều

Giá cá tiếp tục giảm, tàu cá nằm bờ nhiều
TP - Trong vòng 10 ngày qua, giá các loại hải sản khai thác biển tiếp tục giảm mạnh. Hiện nay, giá mực bầu từ 23.000 đồng/kg giảm xuống 18.000 đồng/kg, mực nang từ 39.000 đồng/kg giảm xuống 34.000 đồng/kg, mực tua từ 35.000 đồng/kg còn 25.000 đồng/kg.

Cũng như đợt giảm giá cách đây 2 tháng, các loại cá chợ giảm mạnh, từ 11.000 đồng/kg còn 4.000 đồng/kg. Chủ vựa cá Quốc Nam, ở thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời) cho biết, sản lượng cá, tôm, mức giảm đáng kể vì các tàu thu mua trên biển ngừng hoạt động vì lỗ nặng trong chuyến biển vừa qua.

Tại các cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời), Khánh Hội (U Minh), Cái Đôi Vàm (Phú Tân) nhiều ngư dân không dám ra biển vì lỗ. Giá dầu giảm chỉ 500 đồng/lít nhưng giá sản phẩm giảm từ 20 đến 50%.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.