Gí súng vào đầu công an cướp tiền, vàng

Gí súng vào đầu công an cướp tiền, vàng
Bốn tên cướp bịt mặt đột nhập nhà riêng của công an xã, gí súng yêu cầu mở két giao nộp vàng bạc, tiền và xe máy... Sau hơn 3 ngày gây án, 2 trong 4 nghi can bị bắt giữ.

Gí súng vào đầu công an cướp tiền, vàng

Bốn tên cướp bịt mặt đột nhập nhà riêng của công an xã, gí súng yêu cầu mở két giao nộp vàng bạc, tiền và xe máy... Sau hơn 3 ngày gây án, 2 trong 4 nghi can bị bắt giữ.

2h ngày 29/5, Phạm Trung Thành (30 tuổi), Vũ Đức Quê (25 tuổi), Tạ Ngọc Toàn (25 tuổi), Tô Văn Dương (23 tuổi, cùng ở tỉnh Thái Bình), đột nhập nhà ông Phạm Bá Thanh (công an xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa).

Cảnh sát áp giải tên Vũ Đức Quê về Thanh Hóa để tiếp tục điều tra
Cảnh sát áp giải tên Vũ Đức Quê về Thanh Hóa để tiếp tục điều tra.

Lợi dụng lúc mất điện, một tên rút súng gí vào đầu ông Thanh khống chế, tên khác dùng dây trói chân tay, nhét giẻ vào miệng gia chủ. Chúng yêu cầu chị Hiền (vợ ông Thanh) mở két giao nộp toàn bộ tài sản gồm 51 chỉ vàng, 40 triệu đồng, 4 điện thoại và xe máy Jupirter rồi tẩu thoát.

Rạng sáng 1/6, Tạ Ngọc Toàn và Vũ Đức Quê bị Công an Thanh Hóa bắt tại nhà riêng. Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan vụ án nhóm cướp chưa kịp tẩu tán.

Thành và Dương đang bị truy bắt.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.