Ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự sát

Ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự sát
TPO - Nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ một phòng trọ, người dân phá cửa vào trong thì phát hiện hai vợ chồng nằm gục trên vũng máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, người vợ tử vong còn người chồng đang nguy kịch.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 5/5 tại một căn phòng trọ nằm đường ĐX-106, khu phố 9, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phòng trọ của vợ chồng anh Trần Ngọc Vui (31 tuổi, quê Kiên Giang) và chị Phạm Thị Huệ( 28 tuổi, quê Cần Thơ).

Nghi chuyện chẳng lành, người dân cùng mẹ chị Huệ phá cửa vào trong thì phát hiện anh Vui và chị Huệ nằm gục trên vũng máu. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do vết thương nặng, chị Huệ đã tử vong, trong khi đó anh Vui đang nguy kịch.

Ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự sát ảnh 1 Phòng trọ, nơi xảy ra vụ việc

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TP. Thủ Dầu Một đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao, 1 búa đóng đinh nghi dùng để gây án.

Nhận định ban đầu, người đã sát hại vợ rồi tự tử. Một người dân sống tại một phòng trọ gần phòng chị Huệ cho biết, trước khi xảy ra vụ việc vợ chồng chị Huệ có lớn tiếng. “Do vợ chồng chị Huệ làm ồn nên một người trong dãy trọ chửi im lặng để người ta ngủ trưa. Cứ nghĩ vợ chồng họ tranh cãi nên chẳng ai quan tâm. Cho đến khi nghe tiếng kêu cứu, mọi người mới chạy đến đập cửa nhưng không vợ chồng chị Huệ không mở, cũng không nghe tiếng động nữa. Khi đó, chúng tôi chờ mẹ chị Huệ tới rồi phá cửa vào trong và phát hiện vụ việc”, bà T.T (sống gần phòng chị Huệ) cho biết.

Theo người dân, trước khi xảy ra vụ việc, chị Huệ mâu thuẫn với anh Vui vì anh Vui cho rằng chị này có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Chị Huệ bỏ nhà đi, thỉ thoảng mới về nhà. Hôm nay chị Huệ về nhà thì xảy ra án mạng.

Được biết, vợ chồng chị Huệ có một con gái chung đang học tiểu học. Khi xảy ra vụ việc, bé gái ở cùng bà ngoại.

Đến 16h chiều cùng ngày, Công an TP.Thủ Dầu Một cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG