Geovane phá lưới đội bóng cũ, ông Park có chiến thắng đầu với Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
CLB Hà Nội nuôi hy vọng vào tốp 6 với chiến thắng 3-1 trước Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy.
CLB Hà Nội nuôi hy vọng vào tốp 6 với chiến thắng 3-1 trước Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy.
TPO - HLV Park Choong Kyun đã có chiến thắng đầu tay tại LS V-League 2021 khi CLB Hà Nội đánh bại Sài Gòn 3-1 trên sân Hàng Đẫy.

Trận đấu thuộc vòng 12 LS V-League 2021, diễn ra lúc 17h chiều nay. Đây là trận thứ 2 trên cương vị HLV trưởng của ông Park Choong Kyun. Ở trận đầu tiên, CLB Hà Nội nhận thất bại Topeland Bình Định.

Với sức ép buộc phải thắng để nuôi hy vọng vào tốp 6, CLB Hà Nội sớm đẩy cao đội hình tấn công. Đội chủ nhà có bàn thắng mở tỉ số rất sớm sau pha tân bóng kỹ thuật của Geovane Magno, đưa bóng qua đầu thủ môn Văn Phong. Tưởng như bàn thắng sớm sẽ giúp các cầu thủ dễ chơi hơn nhưng đội chủ nhà bất ngờ chùng xuống, không kiểm soát được thế trận. Nhờ vậy, CLB Sài Gòn có cơ hội để tấn công nhiều hơn. Phút 28, hàng thủ CLB Hà Nội bị động, để Mạnh Cường thoải mái có bóng, dứt điểm ở cự li gần đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường cân bằng tỉ số 1-1.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, CLB Hà Nội chơi bế tắc dù vẫn tấn công nhiều. Các pha lên bóng của đội chủ nhà chỉ sáng sủa hơn khi ông Park Choong Kyun tung Bruno và cả Moses, Thành Lương vào sân.

Phút 66, Geovane Magno đánh đầu cận thành đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1. Chiến thắng 3-1 cho CLB Hà Nội được ấn định không lâu sau đó với pha ghi bàn cũng bằng đầu của Bruno.

Với chiến thắng này, CLB Hà Nội đã vươn lên vị trí thứ 7 với 16 điểm, kém 2 đội đứng trên là Thanh Hoá và Becamex Bình Dương 1 điểm, kém Nam Định 2 điểm và Quảng Ninh 3 điểm. Đội bóng của HLV Park Choong Kyun sẽ buộc phải thắng SLNA ở lượt trận cuối và chờ các đối thủ ở phía trên mất điểm để tiến vào tốp 6 ở giai đoạn 2.

Geovane phá lưới đội bóng cũ, ông Park có chiến thắng đầu với Hà Nội ảnh 1
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.