Có 208 kết quả :

Câu lạc bộ các cựu Tổng thống Mỹ: Tại sao cựu Tổng thống Trump không có ý định gia nhập?

Câu lạc bộ các cựu Tổng thống Mỹ: Tại sao cựu Tổng thống Trump không có ý định gia nhập?

TPO - Đó là một câu lạc bộ của các vị cựu tổng tư lệnh, thế nhưng cựu Tổng thống Trump dường như lại không có ý định gia nhập. Vậy câu lạc bộ này có những hoạt động gì, và một người từng phỏng vấn cựu Tổng thống Trump tiết lộ thế nào về lý do ông không định vào câu lạc bộ?
Sự kiện 11 tháng 9: 102 phút thay đổi lịch sử nước Mỹ

Sự kiện 11 tháng 9: 102 phút thay đổi lịch sử nước Mỹ

TPO - Số người bị thiệt mạng trực tiếp trong các vụ khủng bố ngày 11/9 là 2.996, trong đó có 2.669 người Mỹ, 372 công dân nước ngoài (tính cả 19 tên không tặc) của 90 quốc gia. Tuổi trung bình của các nạn nhân xấu số trong vụ này là 40. Khoảng 2.680 người bị thương trong thảm họa này.
 Ông Kim Jong-un và ông Lưu Vân Sơn chứng kiến lễ diễu binh tại Bình Nhưỡng năm 2016 ảnh: KCNA

Triều Tiên đang ngáng chân Trung Quốc

TPO - Ông Lưu Vân Sơn, một quan chức hàng đầu trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng bên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên bục quan sát ở Bình Nhưỡng. Họ cố gắng thể hiện tình hữu nghị, trò chuyện vui vẻ trước ống kính camera, nhưng ngay sau đó họ chỉ đứng yên lặng để quan sát đoàn diễu binh đi qua.
Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị phía Trung Quốc chiếm đóng trái phép. (Nguồn: Reuters)

Không biết cái tưởng biết

TP - Đúng lúc Biển Đông lại sôi sùng sục bởi các hành động phi pháp của Trung Quốc tại các đảo họ lấn chiếm và nhằm dịp vừa kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc, một nhà nghiên cứu Anh nêu ba điều đáng chú ý về nước này.
Quân đội Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: AP

Mỹ sẽ điều thêm 4.000 quân sang Afghanistan

TPO - Ngày 15/6, một quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, Lầu Năm Góc sẽ gửi thêm 4.000 quân bổ sung cho Afghanistan với hy vọng phá vỡ thế bế tắc trong cuộc chiến kéo dải hàng chục năm ở quốc gia Trung Á này.
Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân sự tại lễ duyệt binh hôm 15/4 tại Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Getty Images

Trung Quốc có thể lặng lẽ 'ra tay' với Triều Tiên

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ít nói công khai về Triều Tiên sau cuộc gặp gần đây, nhưng các chuyên gia cho rằng Trung Quốc có đòn bẩy để lặng lẽ gây sức ép từ nhiều phía đối với Bình Nhưỡng nếu họ thực sự muốn như vậy.