Gen Z Hà Nội tìm nơi "trốn nắng": Một công đôi việc, vừa hạ nhiệt vừa tiện "sống ảo"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Không chỉ là địa điểm tránh nóng xịn xò những ngày Hà Nội nắng gắt, căn cứ "trốn nắng" của Gen Z còn "đa chức năng" khi vừa là nơi sống ảo, hẹn hò lẫn "tám" đủ thứ chuyện...

"Trốn vào" thủy cung

"Trốn nắng" tại thủy cung, Gen Z không lo đổ mồ hôi vì được đứng trong điều hòa mát lạnh, được đắm chìm trong "đại dương", ngắm nhìn các sinh vật biển. Đặc biệt, các bạn trẻ có thể vừa tránh nắng lại vừa có ảnh check-in xịn xò. Thủy cung tại Times City, công viên Thiên đường Bảo Sơn là hai địa điểm Gen Z ghé đến nhiều nhất tại Hà Nội.

Gen Z Hà Nội tìm nơi "trốn nắng": Một công đôi việc, vừa hạ nhiệt vừa tiện "sống ảo" ảnh 1

Gen Z có thể tích hợp công cuộc "trốn nắng" tại thủy cung thành một buổi tham quan, dạo chơi cùng bạn bè, gia đình hoặc hẹn hò lãng mạn.

"Cắm rễ" tại các quán café

Điều hòa 24/24h là yếu tố ưu tiên của Gen Z khi tìm nơi "đi trốn" trong những ngày nắng nóng cao điểm. Hầu hết các quán café đều đáp ứng dễ dàng yêu cầu này. Không chỉ là nơi tránh nắng, quán café còn thỏa mãn đa-zi-năng nhu cầu của Gen Z, đúng chuẩn "mưa không tới mặt, nắng không tới đầu", một công lại được nhiều việc. Tùy vào mong muốn như chụp ảnh, tán gẫu, học tập, làm việc... mà Gen Z có thể tìm cho mình một quán café thích hợp.

Gen Z Hà Nội tìm nơi "trốn nắng": Một công đôi việc, vừa hạ nhiệt vừa tiện "sống ảo" ảnh 2

Sutori Kohi - quán café mang phong cách Nhật Bản, phù hợp với những ai muốn tìm nơi yên tĩnh để làm việc, đọc sách. - Ảnh: Xiu Xíu

Gen Z Hà Nội tìm nơi "trốn nắng": Một công đôi việc, vừa hạ nhiệt vừa tiện "sống ảo" ảnh 3

Crema Coffee được Gen Z Hà Nội ưu ái với không gian được trang trí ngập cây xanh.

"Gét gâu" bể bơi

Tìm đến bể bơi để hạ nhiệt không phải "kế sách" duy nhất của Gen Z. Ngoài bể bơi truyền thống, giới trẻ hiện đại có nhiều lựa chọn đa dạng như bể bơi vô cực, bể bơi trên cao...

Gen Z Hà Nội tìm nơi "trốn nắng": Một công đôi việc, vừa hạ nhiệt vừa tiện "sống ảo" ảnh 4
Gen Z Hà Nội tìm nơi "trốn nắng": Một công đôi việc, vừa hạ nhiệt vừa tiện "sống ảo" ảnh 5

Thay vì bể bơi truyền thống, bãi biển nhân tạo thuộc Vinhomes Ocean Park cũng là địa điểm lý tưởng "trốn nắng" của Gen Z. - Ảnh: Ly Trần

Để hạ nhiệt, nhiều người dân Hà Nội tìm đến các bãi tắm tự phát ở sông Hồng hoặc hồ Tây. Tuy nhiên, đây đều là những bãi tắm tự phát nên không thể đảm bảo lực lượng cứu hộ, giám sát. Người dân, cũng như các bạn trẻ vui chơi tại đây cần hết sức cẩn thận để tránh nguy cơ đuối nước.

Gen Z Hà Nội tìm nơi "trốn nắng": Một công đôi việc, vừa hạ nhiệt vừa tiện "sống ảo" ảnh 6

Dù đã có biển báo "Nguy hiểm, cấm bơi", nhưng nhiều người dân vẫn xem nhẹ. - Ảnh: TPO

Gen Z Hà Nội tìm nơi "trốn nắng": Một công đôi việc, vừa hạ nhiệt vừa tiện "sống ảo" ảnh 7

Đoạn hồ thuộc phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ) là nơi người dân lựa chọn bơi lội, vì cho rằng mực nước ở đoạn hồ này không quá sâu. - Ảnh: TPO

Với "hội ngại xê dịch", cách thức "trốn nắng" ngày cao điểm của Hà Nội hữu hiệu nhất chính là "nghỉ dưỡng tại gia" cùng chiếc điều hòa mát rượi. Không mất công di chuyển, nhưng "tác dụng phụ" của phương pháp "trốn nắng" này là khiến Gen Z "bất ngờ, bật ngửa" khi nhận hóa đơn tiền điện cuối tháng, hic!

Gen Z Hà Nội tìm nơi "trốn nắng": Một công đôi việc, vừa hạ nhiệt vừa tiện "sống ảo" ảnh 11
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

HHT - Nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh và thu hút ngày càng đông du khách quốc tế trong những năm gần đây. Khi mùa du lịch tới, báo nước ngoài đã lên danh sách những địa điểm có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nên tới ít nhất một lần, đảm bảo có ảnh đẹp tuyệt vời không cần chỉnh sửa.