Gen Z đắm chìm trong đêm nhạc thiện nguyện 'Tuổi Hồng 27'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tối 10/9, đêm nhạc 'Tuổi Hồng 27' của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP. HCM) đã chính thức được diễn ra trong không khí vô cùng sôi động và cuồng nhiệt sau 2 lần trì hoãn tổ chức vì dịch COVID-19.

Tuổi Hồng Minh Khai được tổ chức thường niên, lần đầu vào năm 1993 với tiền thân là hội diễn văn nghệ giao lưu giữa các thế hệ thầy cô, học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Thời điểm hiện tại, đây là chương trình âm nhạc uy tín trong thành phố ở khối trung học phổ thông, thu hút hơn 4.000 khán giả trẻ và hàng chục nghìn lượt quan tâm mỗi lần tổ chức.

Gen Z đắm chìm trong đêm nhạc thiện nguyện 'Tuổi Hồng 27' ảnh 1
Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm để đóm xem đêm nhạc Tuổi Hồng 27. Được biết Tuổi Hồng đã cháy vé sau 9 phút mở bán.

Lần tổ chức thứ 27 của chương trình âm nhạc gây quỹ thiện nguyện thường niên Tuổi Hồng được lấy cảm hứng từ chủ đề Luv FeZta - “Lễ hội tình yêu nhằm tôn vinh năng lượng tuổi trẻ và tri ân tình yêu vẫn luôn rực rỡ trong những khoảnh khắc tăm tối”.

Chia sẻ về chủ đề Luv FeZta, thầy Nguyễn Văn Ba (giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) cho biết: “Đi qua 2 năm đại dịch COVID-19 với nhiều mất mát và tan vỡ, tôi tin tình yêu chính là điểm tựa tinh thần giúp chúng ta tự tin bước tiếp trên hành trình phía trước. Chọn Luv FeZta, Tuổi Hồng mong không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực của tuổi trẻ và tình yêu, mà còn muốn tri ân những người thương của chúng ta đã phải ‘ở lại’ trong quá khứ hoài niệm".

Tuổi Hồng Minh Khai lần thứ 27 có sự tham gia biểu diễn hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu Vpop hiện nay như: Wowy, Phương Ly, Chillies, 7UPPERCUTS, Orange, Wren Evans, Grey D, Seachains, GDucky, Gonzo… Bên cạnh những phần biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng, Đội Văn nghệ Minh Khai với số lượng nhân sự lên đến 116 người trải rộng các lĩnh vực hát, múa đương đại, nhảy hiện đại còn đặc biệt dàn dựng những tiết mục âm nhạc vô cùng ấn tượng, truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình yêu tuổi trẻ và sự tự tin tỏa sáng.

Gen Z đắm chìm trong đêm nhạc thiện nguyện 'Tuổi Hồng 27' ảnh 2
Những tiết mục âm nhạc được đội văn nghệ Minh Khai trình diễn rất chuyên nghiệp.
Gen Z đắm chìm trong đêm nhạc thiện nguyện 'Tuổi Hồng 27' ảnh 3

Chia sẻ về quá trình tập luyện và biểu diễn những tiết mục âm nhạc, bạn trẻ Lê Chí Trung (thành viên của Đội văn nghệ Minh Khai) cho biết: “Để có sự suông sẻ, thành công khi biểu diễn, mình và cả ekip đã phải nỗ lực tập luyện rất nhiều ngày liền. Hành trình của Tuổi Hồng có rất nhiều cảm xúc đối với mình… vui có, buồn cũng có và cả những giây phút rất căng thẳng khi lựa chọn bài hát, khi đưa ra ý tưởng. Đây có lẽ sẽ là một trong những kỉ niệm khó thể nào quên được với Tuổi Hồng và với thanh xuân của mình”.

Tiếp sau đó là phần trình diễn cực chất và cuốn hút của Wowy - chủ nhân ca khúc Thiên đàng từng làm mưa làm gió trong Vbiz.

Gen Z đắm chìm trong đêm nhạc thiện nguyện 'Tuổi Hồng 27' ảnh 4
Rapper Wowy trình bài những ca khúc từng 'nổi đình nổi đám' trên Vbiz.

Đặc biệt, đêm nhạc năm nay đón thêm một trong những gương mặt là Á hậu Thúy Vân, cô mang đến một làn gió tươi trẻ cho chương trình bằng những giai điệu tình yêu khiến khán giả phải đứng ngồi không yên. Bùng cháy hơn nữa, Seachains, Orange lần đầu tiên “bật mí” toàn bộ ca khúc mới ngay tại sân khấu Tuổi Hồng 27 khiến khán giả vô cùng thích thú.

Gen Z đắm chìm trong đêm nhạc thiện nguyện 'Tuổi Hồng 27' ảnh 5
Á hậu Thuý Vân xuất hiện cực đáng yêu trong đêm nhạc Tuổi Hồng với bộ đồng phục của trường Nguyễn Thị Minh Khai. Cô là cựu học sinh của trường.

Một Gen Z là “Fan cuồng” của K-pop hào hứng chia sẻ về đêm nhạc: “Hôm nay là một ngày bùng cháy đối với những ai yêu mến Tuổi Hồng. Mình đã “quẩy” cực cháy trong không gian của đêm nhạc và nhất là khi ban nhạc 7UPPERCUTS biểu diễn”.

Gen Z đắm chìm trong đêm nhạc thiện nguyện 'Tuổi Hồng 27' ảnh 6
Một bầu không khí lung linh dưới ánh đèn Flash khi các nghệ sĩ được sự cỗ vũ nhiệt tình của khán giả.

Bên cạnh đó, sự tham gia tổ chức của hơn 250 học sinh, cựu học sinh và giáo viên của trường. Đây cũng chính là niềm tự hào của các học sinh Minh Khai và là sân chơi sự kiện, nghệ thuật lớn nhất của trường nhằm giáo dục về kỹ năng chuyên môn cũng như tinh thần đoàn kết, san sẻ.

Gắn bó với Tuổi Hồng được 4 năm, thầy Nguyễn Văn Ba tâm sự: “Mỗi mùa Tuổi Hồng đi qua đều để lại cho tôi cảm xúc rất riêng nhưng điều tôi tâm đắc nhất là khi nhìn thấy các tiết mục diễn của học sinh trường mình toả sáng…”.

Thầy Nguyễn Văn Ba cũng chia sẻ thêm về đêm nhạc: “Tuổi Hồng Minh Khai là đêm văn nghệ thường niên có được sự đầu tư rất chỉnh chu từ phía nhà trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP. HCM). Với mục đích gây quỹ thiện nguyện, toàn bộ lợi nhuận từ chương trình được dùng cho các hoạt động xã hội. Trải qua 26 lần tổ chức, Tuổi Hồng Minh Khai đã gây quỹ để trao tặng học bổng cho hàng trăm học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, hỗ trợ hàng chục công trình, dự án xã hội trên địa bàn. Năm nay, chương trình Tuổi Hồng 27 cũng không ngoại lệ”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.