Gen Z chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022 ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tết là dịp để người trẻ cùng nhìn lại một năm đã qua, quây quần bên gia đình và thêm sức mạnh viết tiếp hoài bão cho năm mới. Dần thích nghi với việc học trực tuyến tại nhà, sinh viên có thêm nhiều thời gian bên gia đình. Bởi vậy, nhiều bạn trẻ chuẩn bị cho Tết Nhâm Dần từ rất sớm với những mong chờ, yêu thương.

Không khí Xuân Nhâm Dần đã đến rất gần, nhà nhà tấp nập chuẩn bị, mua sắm đón Tết. Những người trẻ với nguồn năng lượng tràn đầy sức xuân ngày càng ý thức được tầm quan trọng của ngày lễ cổ truyền và sẵn sàng xắn tay cùng gia đình chuẩn bị chu toàn cho Tết gia đình. Với Đặng Việt Thành (trường ĐH Kinh tế Quốc dân), Tết là dịp để nghỉ ngơi sau một năm tất bật làm việc. Anh chia sẻ: “Tết là khoảng thời gian rất thú vị, khi mình ngồi lại tổng kết một năm cũ vừa qua, đặt mục tiêu cho năm mới. Mình rất thích cái không khí nhộn nhịp trên các con phố, những món ăn, phong tục truyền thống mà chỉ đến Tết mới có. Mặc dù năm nay là một năm do dịch bệnh hoành hành, mình ở nhà suốt nên thấy không khí Tết cũng không được nhộn nhịp như mọi năm, nhưng mà bù lại thì mình có thể dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa”.

Gen Z chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022 ra sao? ảnh 1

Tết Nguyên đán 2022 đem lại nhiều xúc cảm cho người trẻ.

Còn với Nguyễn Khánh Linh (trường ĐH Thương mại), Tết là bình yên. Khánh Linh tâm sự: “Khi nhớ đến Tết, mình nghĩ đến cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được. Tết đem tới trong tim mình những điều ấm áp và ngọt ngào nhất. Tết là thời gian tuyệt vời để gắn kết gia đình, sưởi ấm tình yêu thương. Tết là sự trở về. Cuộc sống đầy lo âu, bộn bề, nhiều lúc con người ta chỉ mong muốn trở về trong vòng tay của những người thân yêu. Ngồi bên nồi bánh chưng xanh, dọn dẹp trang trí nhà cửa, thăm hỏi chúc Tết ông bà. Những điều tưởng chừng như rất bình dị ấy, chính là những điều khiến con người ta nhanh chóng hoàn thành công việc, trở về bên gia đình đón Tết”.

Gen Z chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022 ra sao? ảnh 2

Trân trọng những giá trị truyền thống dân tộc là cách người trẻ lưu giữa văn hóa ông cha.

Trải qua một năm đầy biến động, khó khăn, được đón Tết trọn vẹn là niềm ao ước của nhiều người. Tết Nhâm Dần 2022 bởi vậy càng được trân trọng và nâng niu hơn. Người trẻ dành nhiều tâm huyết, ý tưởng để làm đẹp và làm mới cho Tết dù cho đôi khi chỉ là những thay đổi nhỏ. Nguyễn Hiền (trường ĐH Kinh tế Quốc dân) chia sẻ những điều đổi thay tích cực: “Những năm trước sát Tết tầm 28, 29 mình mới được nghỉ nên ba mẹ hầu như sắm sửa xong hết chỉ chờ mình về nhà ăn Tết còn năm nay mình phụ trách câu chuyện dọn nhà, đi chợ sắm Tết thay ba mẹ. Điều đặc biệt là Tết nay mình học được từ mẹ cách gói bánh chưng. Bánh gói xong và nấu cũng gần đến nửa đêm, luộc kĩ 7-8 tiếng với bếp than hồng. Dù dịch bệnh hạn chế những buổi tất niên đông vui nhưng chắc chắn không bao giờ thiếu những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn. Tết đến Xuân về, mình trưởng thành thêm đôi chút”.

Gen Z chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022 ra sao? ảnh 3

Bạn trẻ học cách gói bánh chưng để lưu giữ truyền thống văn hóa.

Bên cạnh việc trân trọng và lưu giữa truyền thống thiêng liêng, người trẻ thổi hồn vào Tết Việt với nhiều điều mới mẻ, hiện đại. Minh Phương (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) thì “khoe chiến tích" mới: “Mọi năm, nhà mình cắm đào và quất nhưng năm nay, mình muốn có sự thay đổi mới lạ hơn. Tham khảo một lượt những địa điểm uy tín, mình quyết định rinh về nhà một lọ hoa nhất chi mai. Mình cảm thấy căn nhà thân thuộc mà vẫn mới mẻ lắm!”.

Mua sắm, chuẩn bị đồ Tết qua các sàn thương mại điện tử là cách mà nhiều bạn trẻ đang áp dụng. “Do dịch bệnh nên mình hạn chế tụ tập, đến những nơi đông người. Mọi năm, mình mua hàng trực tiếp nhưng năm nay, mình sắm sửa đầy đủ, đặt hàng qua ứng dụng thương mại điện tử”, Việt Thành bày tỏ.

Gen Z chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022 ra sao? ảnh 4

Bên cạnh đó, thổi hồn vào Tết những điều mới mẻ, sáng tạo cũng là cách người trẻ làm Tết gần gũi và đậm đà hơn.

Dù hoàn cảnh ra sao, Tết vẫn luôn là ngày lễ lớn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với con người Việt Nam. Cách người trẻ bày biện, lên ý tưởng trang hoàng cho Tết là cách thể hiện sự tôn trọng truyền thống ngàn đời của dân tộc. Tết Nhâm Dần mở ra một năm mới với nhiều ước vọng, yêu thương.

Mang hy vọng về tương lai, bạn trẻ đặt nhiều ước vọng tươi sáng. Với tân sinh viên Hoàng Minh Toàn, năm mới sẽ là khởi đầu mới: “Hy vọng năm mới sẽ gặp nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Mình có thể kiếm được công việc làm thêm phù hợp để phụ giúp gia đình mình”. Khuất Bảo Ngọc (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) bày tỏ: “Mình hy vọng sang năm mới 2022, dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt để cuộc sống quay trở về trạng thái bình thường mới và những người lao động có hoàn cảnh khó khăn bớt đi gánh nặng cuộc sống”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.