TPO - Treo biển hiệu Trung tâm Thẩm mỹ Key Beauty Center nhưng sau khi gây chết người, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, truy cứu hồ sơ thì phát hiện cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động.
TPO - Nghe theo những lời quảng cáo “có cánh” trên mạng xã hội và tin vào uy tín của những biển hiệu như Viện thẩm mỹ, Thẩm mỹ viện, Trung tâm thẩm mỹ, Clinic, Beauty Center… nhiều khách hàng đã bị sập bẫy. Bên cạnh những trường hợp “tiền mất tật mang”, mới đây đã có người tử vong khi đi làm đẹp.
TPO - Sau khi được nhân viên y tế tại Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center tiêm thuốc gây tê để thực hiện cuộc phẫu thuật, nữ bệnh nhân 25 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch. Được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong.
TPO - Nếu không tìm được phương pháp tốt để chữa trị chấn thương bàn chân mãn tính, “Vua đất nện” Rafael Nadal có thể sẽ phải chia tay sự nghiệp quần vợt đỉnh cao của mình.
TPO - Đây chắc là ca sinh em bé độc nhất vô nhị, khi người mẹ đang ngủ say thì em bé tự chào đời. Đến như thế mà người mẹ vẫn ngủ, phải tới khi cô y tá kêu ầm lên là có em bé nằm trên giường rồi thì mẹ mới dậy.
TPO - Liên quan đến việc 2 sản phụ tử vong, một người nguy kịch khi dùng thuốc gây tê, Bác sĩ CK2 Trần Huỳnh Đào, Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ loại thuốc gây tê tủy sống được đóng gói trần trụi, sơ sài, mặc dù nó có giấy phép nhập khẩu.
TPO - Liên quan sự việc bé trai tử vong khi gây tê để mổ gãy xương tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, lãnh đạo bệnh viện này cho biết đã thành lập Hội đồng chuyên môn và mời các chuyên gia đầu ngành của các Bệnh viện lớn tham gia.
Bệnh nhân thể trạng gầy, suy dinh dưỡng, mắc các bệnh kèm theo như suy giảm chức năng các cơ quan như thận, gan, tim... dễ nhạy cảm với liều gây độc của thuốc tê.
Trước vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Trang tử vong sau khi được tiêm thuốc gây tê để nhổ răng số 8 tại bệnh viện, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, để có căn cứ xác định nguyên nhân tử vong thì cần thiết lập Hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân vụ việc.
TPO - Gần đây mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin Bộ Y tế cấm gây mê tủy sống khi mổ lấy thai (mổ đẻ), bởi vô vàn hệ lụy nguy hiểm đối với cả sản phụ và trẻ sơ sinh. Vậy thực hư của việc này là thế nào?
Thực tế hàng bao đời qua cho thấy, do những tác dụng chữa các loại bệnh như: cảm mạo, giải nhiệt, căng thẳng thần kinh, trị ung thư... mà Bạc hà được sử dụng rộng rãi cả trong lĩnh vực Đông y và Tây y như một vị thuốc quý.
Biểu hiện nhiễm độc cấp tính thường xảy ra do nồng độ thuốc tăng nhanh trong máu. Do đó, khi tiêm nhanh một liều nhỏ của thuốc gây tê có thể gây ra các biểu hiện nhiễm độc cấp tính.
Gây mê là một trong những phương pháp vô cảm trong phẫu thuật gồm 2 loại: Gây mê hô hấp và gây mê tĩnh mạch. Đối với gây tê, ngoài gây tê cục bộ còn có gây tê tại chỗ. Tuy nhiên, các phương pháp vô cảm này cũng có thể dẫn đến những biến chứng ngoài mong muốn.
Có nhiều nguyên nhân gây ra các ca tử vong trong hoặc sau phẫu thuật, trong đó có không ít trường hợp do thuốc gây mê gây nên. Mặc dù đã hiểu rõ cơ chế tác dụng của các thuốc gây mê nhưng chúng ta vẫn chưa nhận thức được tất cả và tiên lượng chính xác những đáp ứng của bệnh nhân khi tiếp xúc với các chất gây ức chế thần kinh này.
TPO - Sau khi thuê cẩu đưa cả nạn nhân cùng máy sản xuất gạch tới bệnh viện, các bác sỹ đã tiến hành truyền máu, gây tê tủy sống và cắt bỏ chân trái để cứu nạn nhân.