Gia Lai :

Gây tai nạn, cán bộ Sở cuống cuồng che biển số xe

Lái xe chỉ lo che biển số sau khi gây tai nạn.
Lái xe chỉ lo che biển số sau khi gây tai nạn.
TPO - Do lái xe nhanh, mất kiểm soát nên ông Đông đã tông xe vào gốc thông bên lề đường. Sau đó, ông lùi xe và tông đổ 5 xe máy dựng trên vỉa hè, làm 3 người bị thương.

Ngày 24/3, Đội CSGT – Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, họ đã xác định được người lái xe ô tô BKS 81A – 05074 gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo sáng ngày 23/3.

Theo đó, người gây tai nạn là ông Nguyễn Văn Đông (SN 1965, trú tại 5 đường Nguyễn Bá Lân, phường Hoa Lư, TP Pleiku) - cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.

Theo xác minh ban đầu, do lái xe nhanh, mất kiểm soát nên ông Đông đã tông xe vào gốc thông bên lề đường. Sau đó, ông Đông lùi xe và đâm đổ 5 xe máy dựng trên vỉa hè, làm 3 người khác bị thương. Trong đó, có 2 người bị thương nặng là anh Phùng Quốc Trung (SN 1993, trú tại phường Tây Sơn) và anh Nguyễn Trọng Luận (SN 1985, ở phường Phù Đổng).

Những người chứng kiến sự việc rất bức xúc bởi sau khi gây tai nạn, người lái xe không lo cứu các nạn nhân mà lại dùng băng dính che biển số xe.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Phạm Ngọc Thạch – Giám Đốc Sở GD&ĐT Gia Lai xác nhận: ông Nguyễn Văn Đông đúng là cán bộ của Sở, hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học.

Liên quan đến vụ tai nạn, Sở có nghe thông tin nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể. Sáng nay (ngày 24/3) ông Đông vẫn đi làm bình thường. Do vụ việc xảy ra trong ngày nghỉ và ông Đông dùng xe cá nhân nên các thông tin liên quan Sở chưa nắm rõ.

MỚI - NÓNG