Gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo từ rác thải

Các em học sinh Trường TH Phương Liệt tích cực quyên góp sản phẩm bút viết đã qua sử dụng
Các em học sinh Trường TH Phương Liệt tích cực quyên góp sản phẩm bút viết đã qua sử dụng
TPO - Từ vỏ bút, dụng cụ học tập đã qua sử dụng… được thu gom tại trường sẽ đươc Ban tổ chức tổng hợp, kiểm đếm và quy đổi thành các suất học bổng, trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Rác thải đang trở thành vấn nạn của toàn cầu khi chúng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường. Ngoài việc hạn chế sử dụng đồ dùng khó tiêu hủy, việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ việc phân loại rác thải tại nguồn trở nên đặc biệt quan trọng. Hiểu được điều đó, Nhãn hàng dụng cụ học tập Điểm 10 thuộc Tập đoàn Thiên Long đã phối hợp với Hội Đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình “Vì mái trường xanh”

Theo đó, thông qua hoạt động phân loại rác thải nhựa tái chế và các dụng cụ học tập Thiên Long đã qua sử dụng ngay tại trường, Ban tổ chức chương trình hướng đến giáo dục các em học sinh: Ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen vứt rác đúng nơi quy định; Kiến thức để phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và các loại rác khác ngay tại địa phương; Ý thức biết quan tâm, chia sẻ cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng trong công cuộc xử lý rác thải hiệu quả tại địa phương mình.

Gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo từ rác thải ảnh 1 Các em trường THCS Trưng Vương, Hà Nội hưởng ứng chương trình

Chương trình đã được phát động vào cuối năm 2019 tại 1 trường Tiểu học và 9 trường Trung học Cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh với số lượng sản phẩm thu gom đáng kể.

Theo kế hoạch, sau hai tháng phát động chương trình, Tập đoàn Thiên Long tổng hợp, kiểm đếm và quy đổi các sản phẩm Thiên Long đã qua sử dụng (bao gồm dụng cụ học sinh Điểm 10 và các sản phẩm khác của Thiên Long) thành các suất học bổng, trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học tại từng trường. Áp dụng quy cách tính là cứ 500 đồng cho một sản phẩm, Ban tổ chức dự kiến mỗi trường sẽ nhận được tổng giá trị học bổng trong khoảng từ 5 đến 10 triệu đồng.

Gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo từ rác thải ảnh 2 Các loại vỏ bút đã qua sử dụng được thu gom lại
Gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo từ rác thải ảnh 3 Ban tổ chức tiến hành thu gom, phân loại rác thải và lên kế hoạch tái chế các sản phẩm bút thu được

Ban tổ chức hy vọng, đây sẽ là dịp để các em học sinh phát huy tinh thần tương thân, tương ái, thực hành các bài học về tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, từ đó giúp đỡ, cùng nhau đến trường. PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ: “Chương trình vì Mái Trường Xanh không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn giáo dục các em có một tâm hồn đẹp, biết cảm thông và chia sẻ với bạn bè xung quanh”.

Hiện chương trình đang trong giai đoạn xử lý và tái chế rác thải. Ban tổ chức đã mời nghệ nhân chế tạo mô hình từ các sản phẩm bút thu được. Với ý tưởng là những mô hình mô phỏng các công trình lịch sử, kiến trúc văn hóa, các mô hình ứng dụng trong học tập và đời sống. Hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ và là món quà trao tặng đáng nhớ cho các trường tham gia. Chương trình sẽ trao tặng học bổng tại từng trường dự kiến vào tháng 9/2020

MỚI - NÓNG