Có 25 kết quả :

Làm sao để giảm bớt cãi vã, tổn thương trong tình yêu?

Làm sao để giảm bớt cãi vã, tổn thương trong tình yêu?

TPO - Tình yêu là chuyện của hai người, dù có thân thiết, yêu thương đến đâu thì vẫn chỉ có hai người. Bạn là bạn, còn tôi là tôi. Va chạm và bất đồng là hoàn toàn bình thường. Khi giải quyết những khác biệt, cãi vã hay tổn thương là điều khó tránh khỏi. Vậy làm sao để giảm bớt những cãi vã, tổn thương trong tình yêu?
Việt Nam gửi công hàm phản đối Trung Quốc tại Geneva

Việt Nam gửi công hàm phản đối Trung Quốc tại Geneva

TPO - Phái đoàn Việt Nam tại Geneva vừa gửi công hàm phản đối Trung Quốc. Trong công hàm này, phái đoàn Việt Nam kiên quyết bác bỏ những luận điệu vu cáo, bịa đặt trắng trợn của phía Trung Quốc nêu trong công hàm mà họ gửi cho các tổ chức quốc tế và phái đoàn đại diện thường trực các nước tại Geneva hôm 2/6.
Ngư dân Miền Trung hối hả đóng sửa tàu, vươn khơi

Ngư dân Miền Trung hối hả đóng sửa tàu, vươn khơi

TPO - Mặc tình hình Biển Đông dậy sóng trước hành động ngang ngược, xâm phạm, gây hấn của Trung Quốc, ngư dân miền Trung vẫn hối hả đóng sửa tàu thuyền, vươn khơi đánh bắt, giữ ngư trường và chủ quyền biển đảo. Việc tàu cá ĐNa 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm, không làm ngư dân chùn bước. Tại các đà sửa chữa, đóng tàu dọc Âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng), những con tàu được đóng mới, cải hoán, nâng cấp... vững vàng vươn khơi, mở biển Hoàng Sa- Trường Sa.
Bản tin Thời sự 20h ngày 12/05 | VTC

Bản tin Thời sự 20h ngày 12/05 | VTC

Chuyên gia nhận định về hành vi sai trái của Trung Quốc. Ngư dân Việt ra khơi để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước. Người Việt khắp nơi trên thế giới phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam... Cập nhật những thông tin thời sự mới nóng trong ngày.
Lính đảo Trường Sa đã sẵn sàng.

Lính Trường Sa những ngày biển Đông dậy sóng

Khi nghe chỉ huy đảo nói "còn người, còn đảo, còn chủ quyền đất nước"... mắt tôi bỗng cay xè, giữa cái nắng rát rạt tháng 5, mồ hôi chảy xuống mắt xót kinh khủng, đưa tay lên lưỡi nếm thấy mặn chát. Trần Đăng Khoa từng viết không ở đâu nước biển mặn như Trường Sa thì phải. Mặn như máu.
Hành động gây hấn mới của Bắc Kinh

Hành động gây hấn mới của Bắc Kinh

Trong khi vụ hộ chiếu đường lưỡi bò vẫn đang bị lên án thì Trung Quốc tiếp tục có thêm một hành vi gây hấn mới. Dư luận đang lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Trung Quốc đòi kiểm soát tàu bè nước ngoài, xâm phạm tự do hàng hải trên biển Đông.