Gây gổ với Conte, HLV Chelsea bị cấm chỉ đạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Chelsea, Thomas Tuchel đã bị cấm chỉ đạo 1 trận và bị phạt 35.000 bảng sau vụ gây gổ với HLV Tottenham, Antonio Conte.
Gây gổ với Conte, HLV Chelsea bị cấm chỉ đạo ảnh 1

Tình huống khiến Tuchel bị phạt nặng

Cuối tuần trước, Chelsea bị Tottenham cầm hòa 2-2 đúng vào phút chót. Thất vọng với các quyết định của trọng tài cùng các hành động khiêu khích của đối thủ, HLV Thomas Tuchel đã suýt ăn thua đủ với HLV Antonio Conte.

Trong lúc bắt tay theo thông lệ sau trận đấu, Tuchel đã giữ chặt tay Conte và yêu cầu ông này nhìn vào mắt mình. Hành động của HLV Chelsea khiến Conte nổi đóa và cả hai suýt lao vào đánh nhau nếu không được các thành viên khác ngăn cản. Cả hai đều phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Taylor cho dù trận đấu đã kết thúc.

Tuchel cho biết cuộc xô xát giữa ông và Conte lẽ ra không xảy ra nếu HLV Tottenham tỏ ra tôn trọng hơn. Trong khi đó, Conte khẳng định ông không thù hằn gì Tuchel. Với ông, sự cố tại Stamford Bridge chỉ đến vì quan điểm khác biệt giữa 2 HLV.

Trước đó, Conte và Tuchel đã gây gổ với nhau sau khi Pierre-Emile Hojbjerg ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tottenham ở giữa hiệp 2. HLV Tottenham đã hướng về phía Tuchel ăn mừng đầy khiêu khích và châm ngòi cho cuộc cãi vã giữa đôi bên.

Đến hôm nay, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) chính thức ra án phạt với 2 HLV này. Theo đó, Tuchel bị phạt nặng hơn. HLV Chelsea bị cấm chỉ đạo 1 trận và bị phạt 35.000 bảng, trong khi Conte chỉ bị phạt tiền 15.000 bảng.

Như vậy, Tuchel sẽ vắng mặt khi Chelsea làm khách của Leeds Utd vào tối mai. HLV người Đức chưa có phản hồi về án phạt của FA. Tuy nhiên, ông đã từ chối lời xin lỗi của trọng tài Mike Dean, người giám sát tổ VAR ở cuộc so tài giữa Chelsea và Tottenham.

MỚI - NÓNG