Gay cấn quá trình giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về quá trình truy tìm bé trai bị bắt cóc ở tỉnh này
Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về quá trình truy tìm bé trai bị bắt cóc ở tỉnh này
TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng chuyên môn của Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng tìm ra manh mối và ập vào nhà đối tượng tình nghi bắt cóc bé Nguyễn Cao Gia Bảo để kịp thời giải cứu an toàn em bé này.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo bị mất tích (ngày 21/8) ở công viên Nguyễn Văn Cừ (thành phố Bắc Ninh), công an tỉnh đã tập trung lực lượng và huy động tối đa nhân lực để sử dụng các biện pháp điều tra nhằm nhanh chóng phát hiện đối tượng tình nghi và giải cứu an toàn cho cháu bé.

Gay cấn quá trình giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh ảnh 1 Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về quá trình truy tìm bé trai bị bắt cóc ở tỉnh này

Theo ông Tùng, công an tỉnh phân công cán bộ, chiến sĩ công an các huyện xác định đối tượng tình nghi. Đồng thời, người dân đã kịp thời phối hợp, hỗ trợ cung cấp những nguồn tin quý giá cho lực lượng công an. Qua đó, công an sử dụng các nguồn tin này để truy tìm cháu bé.

Ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, khi nắm được thông tin vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh và thành phố Bắc Ninh xác lập và thành lập ban chuyên án.

Công an tập trung rà soát các điểm, các đối tượng nghi vấn và sử dựng dữ liệu camera. Qua đó, lực lượng công án xác định tính chất vụ án là bắt cóc. Công an tỉnh đã tung ra nhiều tốp, nhiều mũi trinh sát tỏa đi nhiều hướng để rà soát các đối tượng và đường dây tội phạm.

Gay cấn quá trình giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh ảnh 2 Nguyễn Thị Thu (đối tượng bắt cóc em Nguyễn Cao Gia Bảo) tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh

Sau đó, công an xác định được có một xe máy khả nghi đi ra từ hiện trường vụ bắt cóc và nhanh chóng tiến hành tra cứu biển số xe này thuộc tỉnh Tuyên Quang.

“Qua kiểm tra nới cư trú, công an phát hiện một đứa bé trong nhà đối tượng này ở xã Tân Long, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang)” ông Lương chia sẻ.

Ngay trong tối ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đứa bố cháu bé từ Bắc Ninh lên Tuyên Quang để xác minh cháu bé đang sinh sống trong nhà đối tượng tình nghi.

Sau khi xác minh, công an tập trung lực lượng ập vào nhà này bắt giữ đối tượng tình nghi, giải cứu cháu bé thành công.

MỚI - NÓNG