Hà Nội:

Gây 7 vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài

Gây 7 vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài
TPO - Tại cơ quan CA, Bình khai nhận, từ tháng 8/2007 đến nay đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên điạ bàn phường Quảng An, với tổng trị giá tài sản trộm cắp được hơn 30.000 USD.

Ngày 2/1, qua kiểm tra hành chính, CA quận Tây Hồ, Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Bình (SN 1980, tạm trú ngõ 8, Thành Công, Ba Đình) giấu trong người 2 chiếc lưỡi đục và 1 chùm chìa khoá.

Đối tượng này đã có tới 3 tiền án và 1 tiền sự. Hiện CA quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, truy xét các vụ trộm cắp của “siêu đạo chích” này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.