Gặp sát thủ phá đường, Tổng giám đốc 'điều quân' đi đối phó

Xe hổ vồ – sát thủ phá đường. Ảnh minh họa
Xe hổ vồ – sát thủ phá đường. Ảnh minh họa
TPO - Do xe quá tải và cái nắng như đổ lửa tại miền Trung, tuyến Vinh – Hà Tĩnh vừa khánh thành bắt đầu bị lún cục bộ. Chủ đầu tư đang phải đứng ra điều tiết để hãm xe quá tải, phun nước làm mát và tự lắp trạm cân.

Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Vinh- Hà Tĩnh và tuyến tránh Vinh do Tổng Cty Đầu tư Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) là chủ đầu tư theo hình thức BOT được đánh giá là tuyến đường kiểu mẫu cả về tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, sau 4 tháng đưa vào sử dụng, trên tuyến bắt đầu xuất hiện một số điểm bị hằn lún theo vệt bánh xe.

Ông Hoàng Văn Sơn, Trưởng Ban Quản lí Dự án Đầu tư và Xây dựng của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 cho biết, hiện tượng vệt hằn bánh xe trên tuyến là cá biệt, xảy ra cục bộ.

Gặp sát thủ phá đường, Tổng giám đốc 'điều quân' đi đối phó ảnh 1

Tổ chức điều tiết phân luồng giao thông chống trùng phục

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, Tổng giám đốc Cienco 4 Lê Ngọc Hoa lập tức chỉ đạo lực lượng điều tiết giao thông để “đối phó” với xe quá tải, tránh hiện tượng xe chạy trùng phục (xe đè nặng liên tục tại một điểm - PV ).

Hàng ngày, Cienco 4 cắt cử lực lượng tưới nước lên mặt đường để giảm nắng nóng. Những chỗ bị hư hại, Cienco 4 cam kết sẽ khắc phục triệt để trong thời gian tới.
Gặp sát thủ phá đường, Tổng giám đốc 'điều quân' đi đối phó ảnh 2 Xe chở vật liệu làm đá rơi vãi trên mặt đường 
Ngoài hiện tượng lún mặt đường, trên tuyến cũng đang xảy ra hiện tượng hàng dãy dài các xe chở đất đá, đặc biệt là xe Howo (còn gọi là xe “hổ vồ” – loại xe tải tự đổ có xuất xứ từ Trung Quốc, đang được Cục Đăng kiểm xếp vào diện “sát thủ” phá đường) chở quá tải; vương vãi đất, đá ra mặt đường.

Gặp sát thủ phá đường, Tổng giám đốc 'điều quân' đi đối phó ảnh 3 Xe tưới nước làm mát mặt đường và làm trôi bụi, đất đá rơi vãi
Hiện tại, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã có kế hoạch làm việc, hỗ trợ Cienco 4 khắc phục hiện tượng trên.

Ngoài ra, để kiểm soát triệt để xe quá tải, Cienco4 đang tự triển khai lắp đặt hệ thống cân tải trọng xe tại trạm thu phí cầu Bến Thủy, dự kiến bắt đầu hoạt động từ ngày 10/6 tới.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.