Gấp rút đưa các lao động tử vong tại Nga về nước

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 22/4, ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, lãnh đạo huyện cùng các cơ quan, ban, ngành đang làm việc khẩn trương để đưa 3 lao động tử vong do ngạt khí gas ở CHLB Nga về nước an táng.

Theo ông Phan Văn Gòn, 3 nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Chiến (SN 1972), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994) cùng trú tại xóm 8, xã Bắc Trạch và Nguyễn Hồng Thái (SN 1970) thôn Thanh Gianh, xã Thanh Trạch. Ngoài ra còn một nạn nhân khác quê gốc Nghệ An chưa rõ danh tính cùng tử nạn trong vụ ngạt khí gas này.

Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch cho biết, người nhà của các lao động tử nạn trình báo, bạn bè cùng lao động thấy 4 người không dậy đi làm liền mở cửa phòng, phát hiện khí gas nồng nặc, và cả 4 người đã chết. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp cùng gia đình đưa các nạn nhân về an táng. 

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG